Ông Nelson Mandela lại nhập viện trong tình trạng "nghiêm trọng"

Sáng 8/6, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã tái nhập viện do bệnh viêm phổi tái phát và đang ở trong tình trạng "nghiêm trọng nhưng ổn định".

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết sáng 8/6, cựu Tổng thống Nelson Mandela (ảnh) đã tái nhập viện do bệnh viêm phổi tái phát và đang ở trong tình trạng "nghiêm trọng nhưng ổn định".

Ông Nelson Mandela lại nhập viện trong tình trạng "nghiêm trọng" ảnh 1

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống nêu rõ: "Vào khoảng 1h30' sáng nay (6h30' giờ VN ngày 8/6), sức khỏe của ông ấy đã yếu đi và ông được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Pretoria. Hiện ông ấy đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định".

Phát biểu trên đài truyền hình địa phương eNCA, Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, ông Mac Maharai nói: "Tình hình vào thời điểm hiện nay là nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ đã đảm bảo với chúng tôi là ông ấy cảm thấy khá hơn".

Đây là lần thứ hai ông Mandela, 94 tuổi, vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, phải nhập viện trong vòng hai tháng qua.

TN

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.