Cựulãnh đạo 94 tuổi của Nam Phi đã phải trở lại bệnh viện vì chứng viêm phổi táiphát vào nửa đêm 27/3. Đâylà lần thứ hai trong tháng vị anh hùng chống chủ nghĩa apartheid, người từng đoạtgiải Nobel Hòa bình phải qua đêm ở bệnh viện vì vấn đề sức khỏe. Hôm 9/3, ôngcũng phải vào viện để có cuộc kiểm tra y tế định kỳ.
Ông Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994. Ảnh Internet. |
Trướcđó, hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Tổng thống Mandela đã phải nằm viện gần ba tuầnđể điều trị bệnh viêm phổi. Đây là lần nằm viện lâu nhất kể từ khi ông được trảtự do khỏi nhà tù vào năm 1990 sau khi 27 năm bị giam cầm.
Giớitruyền thông địa phương đưa tin, biểu tượng của cuộc chiến đấu chống phân biệtchủng tộc hiện phải thở máy. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống NamPhi Jacob Zuma cho biết, nhà cựu lãnh đạo vẫn tỉnh táo.
ÔngMandela đã bị giam cầm 27 năm trên một hòn đảo gần thành phố Cape Town do nhữnghoạt động đấu tranh bảo vệ quyền của người da đen. Đây cũng chính là nơi ông bịmắc bệnh lao, trước khi được ra tù. Ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên củaNam Phi vào năm 1994 và nắm giữ chức vụ này trong một nhiệm kỳ 5 năm.
ThuHằng