Ông Duterte giận dữ vì yêu cầu tự phụ của Trung Quốc

Những mừng vui sau khi PCA ra phán quyết đã bị phá vỡ sau khi một vị Bộ trưởng Philippines nói về yêu cầu từ Đại sứ Trung Quốc ở Manila và ông Duterte đã bắn tín hiệu hoan nghênh tàu sân bay Mỹ tới Biển Đông.
Ông Duterte giận dữ vì yêu cầu tự phụ của Trung Quốc ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 19/7 dẫn nguồn tin là một trong những trợ thủ thân tín nhất của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết mọi người tham gia cuộc họp nội các Philippines hôm 12/7 đã vô cùng vui mừng khi nhận được tin Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết (bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong “đường 9 đoạn” mà nước này tự vạch ra).

Sau những tiếng vỗ tay hoan hỉ, việc đầu tiên cần phải làm là Philippines cần đưa ra một tuyên bố công khai. Nhưng đúng lúc này một vị bộ trưởng nói tối qua ông đã dùng bữa với Đại sứ Trung Quốc ở Manila và câu nói lập tức thu hút sự chú ý của chủ nhân Điện Malacañang.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Philippines vẫn buông một câu đùa: “Anh đã sẵn sàng làm gián điệp cho Trung Quốc rồi đấy à?”, nguồn tin có mặt trong cuộc họp nội các Philippines hôm 12/7 tiết lộ.

Sau đó, vị bộ trưởng kia đã liệt kê một danh sách chi tiết các yêu cầu mà Đại sứ Trung Quốc nêu ra, từ việc muốn Chính phủ Philippines nên nói gì, không nên nói gì khi PCA ra phán quyết.

Ông Duterte lập tức thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc. Điều gì đã làm ông Duterte khó chịu? Theo nguồn tin, nguyên nhân còn nghiêm trọng hơn là những yêu cầu tự phụ đến từ phía Trung Quốc.

Bởi trước khi vị bộ trưởng kia gặp Đại sứ Trung Quốc, ông Duterte đã gặp vị quan chức ngoại giao này và đưa ra cam kết.

“Lẽ nào ông ta không tin tôi?”, tân Tổng thống Philippines hỏi rồi nhấn mạnh: “Bởi vì Đại sứ Trung Quốc muốn tôi nói điều họ muốn, tôi sẽ không nói”.

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, ông Duterte đã rất tức giận vì cảm thấy phía Trung Quốc đang giễu cợt mình và từ sự cứng rắn của Trung Quốc, nhà lãnh đạo Philippines đã nhanh chóng rút ra bài học.

Ông Duterte từng công khai nói rằng mình không tin vào sự đảm bảo an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ông từ chối làm bạn với Mỹ.

Trong cuộc họp Nội các hôm đó, nguồn tin cho hay, ông Duterte đã tuyên bố hoan nghênh tàu sân bay Mỹ phô diễn sức mạnh. Ông Duterte nói với các bộ trưởng của mình: “Hãy để họ (Mỹ) gửi tàu chiến của họ đến đây. Nhưng tôi không thể nói điều đó một cách công khai”.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.