05:00 31/05/2020

'Nóng' tuần qua: Giá thịt lợn tăng cao kỷ lục; cây xanh bật gốc làm 1 học sinh tử vong

Trong tuần qua, dư luận quan tâm đến vụ việc cây xanh bật gốc tại một trường học của TP Hồ Chí Minh làm nhiều học sinh bị thương và 1 em tử vong. Bên cạnh đó là các tin giá thịt lợn tăng cao kỷ lục và có nguy cơ tăng tiếp; vụ đánh bạc trên mạng lên tới 64.000 tỷ đồng.

Cây xanh bật gốc ở TP Hồ Chí Minh làm 1 học sinh tử vong

Sáng 26/5, khi các em học sinh đang xếp hàng chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng (đường Lê Văn Sỹ, Quận 3) bị bật gốc và đổ. đè trúng nhiều học sinh. Vụ việc khiến 17 em học sinh bị thương và 1 em tử vong trên đường đến bệnh viện.

Chú thích ảnh
Hiện trường cây xanh đổ đè nhiều học sinh. Ảnh: Mạnh Linh

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm Cấp cứu 115 đã chuyển 8 học sinh bị thương đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và một học sinh đến Bệnh viện An Sinh. Trong đó, em N.T.K được chuyển đến Bệnh viện An Sinh đã tử vong do đa chấn thương, ngưng hô hấp tuần hoàn. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức tim phổi cho em trong 65 phút nhưng không có kết quả.

Ngay trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 26/5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng đã đứng ra nhận trách nhiệm về việc cây đổ khiến 1 học sinh nhà trường tử vong.

Sau vụ việc, một loạt các tỉnh thành yêu cầu các trường học rà soát, chặt tỉa cây xanh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường kiểm tra, cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng chức năng, phòng học, thực hành, thí nghiệm...

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học...

Giá thịt lợn tăng cao kỷ lục và có nguy cơ tăng tiếp

Thời gian gần đây, giá thịt lợn hơi trên cả nước đã tăng kỷ lục lên mức hơn 100.000/kg, dẫn đến giá thịt lợn thương phẩm cũng ở mức cao.

Chú thích ảnh
Thịt lợn được chế biến trên bàn chuyên dụng tại nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Vinh Anh, Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín (Hà Nội). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Theo khảo sát vào sáng ngày 30/5, tại chợ đầu mối TP Hồ Chí Minh, giá lợn hơi vẫn ở đà tăng và khá cao so với tuần trước, hiện ở mức 90.000 - 95.000 đồng/kg (tăng 20.000 -30.000 đồng/kg tùy loại). Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn mảnh cũng tăng. Hiện thịt lợn mảnh loại 1 có giá 120.000 đồng/kg và loại 2 là 115.000 đồng/kg…

Nguyên nhân giá thịt lợn hơi liên tục tăng là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi từ trước tết và tác động từ dịch bệnh COVID-19, khiến nông dân không kịp tái đàn. Chính vì vậy, lượng thịt lợn về các chợ đầu mối TP Hồ Chí Minh chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nguồn cung thịt lợn nhập về thành phố không cao nên cũng không đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ của người dân sau mùa dịch bệnh COVID-19.

Còn tại các chợ truyền thống ở Hà Nội như: Chợ Nghĩa Tân, chợ Hôm, Phùng Khoang, Kim Liên, Thành Công… giá thịt lợn cao chưa từng có. Cụ thể, sườn thăn có giá 200.000 đồng/kg; nạc vai: 180.000 đồng/kg; thịt ba chỉ là 180.000 đồng/kg; chân giò: 170.000 đồng/kg, sườn non: 220.000 đồng/kg.

Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiều lần khẳng định, hiện, tổng đàn lợn cả nước có trên 23 triệu con, dịch tả lợn châu Phi chỉ làm chết khoảng 7 triệu con, chiếm 20% tổng đàn, tương đương tổn thất khoảng 10% sản lượng thịt và đến nay, việc tái đàn rất mạnh, đạt trên 80%... Với những con số như vậy, ngay lập tức có nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng, con số này là không chính xác và chắc chắn con số thực tế cao hơn rất nhiều. Chính việc mập mờ từ những con số đã tạo sự khan hiếm và đẩy giá thịt lợn cao lên chót vót như vậy.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng quy mô lên tới 64.000 tỷ đồng tại Hà Nội

Ngày 28/5, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (sinh năm 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Tổng số tiền các đối tượng “nướng” vào đường dây này lên tới 64 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội đã xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với trò chơi “Nổ hũ”.

Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định trò chơi trên mô phỏng những trò chơi truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội, hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.

Ngày 22/5, Công an Hà Nội cùng các lực lượng khác tiến hành kiểm tra các địa điểm mà những đối tượng này hoạt động, bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng khác. Lực lượng Công an đã thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính, hàng trăm sim điện thoại... các đối tượng phục vụ cho hoạt động tội phạm.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô đặc biệt lớn. Theo thống kê trong cơ sở dữ liệu hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”, đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Công an Hà Nội xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

XC/Báo Tin tức