Nigeria thành lập quỹ phòng chống dịch COVID-19 trị giá 1,39 tỷ USD

Ngày 4/4, Chính phủ Nigeria cho biết đang có kế hoạch thành lập quỹ trị giá 500 tỷ Naira (1,39 tỷ USD) để tăng cường cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khoẻ nhằm đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Cảnh sát nhắc nhở người dân các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lagos, Nigeria, ngày 26/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Tài chính Zainab Ahmed, Chủ tịch lưỡng viện của Nigeria đã nhất trí về việc nguồn tài chính của quỹ trên sẽ được huy động từ các khoản vay của chính phủ và từ viện trợ, vay của các tổ chức đa phương. Quỹ sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội để được phép huy động tài chính từ các nguồn đặc biệt. Đến thời điểm hiện tại, Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi - đã ghi nhận 209 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 người đã tử vong. Các bang Lagos, Ogun và thủ đô Abuja đã được áp đặt lệnh giới nghiêm trong 2 tuần, kể từ ngày 30/3 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã triển khai kế hoạch huy động 120 tỷ Naira (tương đương 333 triệu USD) từ khu vực tư nhân để cung cấp thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng y tế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyết định cung cấp các khoản hỗ trợ khẩn cấp có tổng trị giá 50 tỷ USD cho 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có 20 nước châu Phi, để đối phó với dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 14 tỷ USD.

Quang Trường - P/v TTXVN tại Algiers

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.