Dịch COVID-19: Nigeria ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Ngày 23/3, giới chức Y tế Nigeria đã thông báo về ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Murtala Mohammed ở Lagos, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho biết bệnh nhân tử vong là một cụ ông người Nigeria, 67 tuổi. Bệnh nhân mắc bệnh đa u tủy, tiểu đường và phải điều trị bằng hóa chất. Bệnh nhân vừa trở về nước sau quá trình điều trị tại Anh. 

Theo NCDC, tính đến thời điểm hiện tại, Nigeria ghi nhận tổng cộng 36 ca nhiễm SARS-CoV-2. Là quốc gia đông dân nhất châu Phi (190 triệu dân), cùng với hệ thống y tế yếu kém, Nigeria được xem là quốc gia có nguy cơ chịu tổn hại lớn nhất một khi dịch bệnh lây lan mạnh. Hiện nước này đã cấm mọi chuyến bay quốc tế trong 1 tháng, đóng cửa trường học và hạn chế các hoạt động tụ tập tại một số nơi với sự tham dự của 50 người trở lên, để ngăn chặn sự lây lan của virus SAR-CoV-2.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Y tế Gambia đã xác nhận ca tử vong đầu tiên tại nước này do mắc bệnh COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.