Dịch COVID-19: Montenegro ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Montenegro ngày 22/3 thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 Theo giới chức Montenegro, bệnh nhân là một người đàn ông, 65 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện trong ngày 22/3. Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân này mắc bệnh phổi.

Motenegro, là quốc gia nhỏ bé vùng Balkan, với dân số chỉ 620.000 người. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19. 

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn lây lan nhanh tại nhiều nước, Thụy Sĩ, ngày 22/3, đã huy động hàng nghìn quân dự bị. Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ phải sử dụng biện pháp này kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Trong một tuyên bố, quân đội Thụy Sĩ cho biết có thể huy động 8.000 người nhằm làm giảm áp lực của các bệnh viện. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Geneva (Thụy Sĩ) Adrien Bron nhấn mạnh tình hình hiện nay nghiêm trọng và trong những ngày tới sẽ cực kỳ nghiêm trọng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, Thụy Sĩ đã đóng cửa các trường học, cấm tụ tập từ 5 người trở lên, và những ai không đứng cách đủ 2 mét so với người khác có thể sẽ bị phạt.

Tính đến nay, Thụy Sĩ đã ghi nhận 7.000 người mắc COVID-19, trong đó có 60 người tử vong.

Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan, ông Piotr Muller khẳng định nước này không loại trừ khả năng áp đặt thêm các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Phát biểu với báo giới, ông Muller cho biết Chính phủ Ba Lan đang cân nhắc các biện pháp khác nhau dựa trên tình hình dịch bệnh. Hiện nước này đã đóng cửa các trường học, rạp chiếu phim, rạp hát, khuyến cáo người dân ở trong nhà, và không cho phép tụ tập quá 50 người, cũng như không cho phép người nước ngoài nhập cảnh.

Theo hãng thông tấn MTI của Hungary, trong cuộc gặp tại thủ đô Budapest ngày 22/3, Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã cam kết duy trì hợp tác và tiếp xúc để đối phó với đại dịch COVID-19. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, duy trì tiếp xúc giữa các nhân viên chính phủ cả trên mạng Internet và trực tiếp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.