Nhiều nước thành viên kêu gọi EU đối phó với thông tin giả về công nghệ 5G

Liên minh châu Âu (EU) cần xây dựng một chiến lược chống tin giả về công nghệ 5G cũng như những tuyên bố sai lệch có nguy cơ làm chệch hướng nỗ lực phục hồi kinh tế và các mục tiêu kỹ thuật số của liên minh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng 5G tại một triển lãm ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi trên được một nhóm gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó có Ba Lan và Thụy Điển, đưa ra trong một bức thư chung gửi các quan chức Ủy ban châu Âu (EC), trong đó có Phó Chủ tịch EC phụ trách kỹ thuật số Margrethe Vestager, Ủy viên EC phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton và Phó Chủ tịch EC về giá trị và minh bạch Vera Jourova.

Theo bức thư trên, chính thuyết âm mưu gắn virus SARS-CoV-2 với công nghệ mạng không dây là nguyên nhân dẫn đến hành động phá hoại nhiều cột thu, phát sóng điện thoại di động tại ở 10 nước thành viên, cũng như các vụ tấn công nhằm vào công nhân bảo dưỡng trong những tháng gần đây. Do đó, các nước trên kêu gọi EU cần “có cách tiếp cận tích cực, lâu dài và hệ thống” để giải quyết các quan ngại về 5G và điện từ trường (EMF). Với tư cách các nước thành viên, 15 nước hoàn toàn muốn tham gia đóng góp kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất nhằm giải quyết vấn đề thông tin sai lệch về công nghệ 5G và EMF.

Các nước trên cũng thúc giục EU tăng cường nghiên cứu khoa học về nguy cơ đe dọa sức khỏe của người dân, đề xuất một chiến dịch nâng cao nhận thức trên khắp liên minh, cũng như tổ chức một tranh luận rộng rãi về các nghi ngại mà những người phản đối 5G đã nêu.  

Lâu nay, 27 quốc gia EU luôn xem công nghệ 5G là yếu tố then chốt trong nỗ lực phục hồi kinh tế từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khả năng tự chủ về công nghệ, hứa hẹn mang lại những đột phá về công nghệ từ từ xe tự lái đến phẫu thuật từ xa và chế tạo tự động hóa. 

Ngoài Ba Lan và Thụy Điển, các nước ký thư gửi EC còn có Áo, CH Séc, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Hy Lạp, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Litva, Luxembourg và Slovakia.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.