Nhật Bản phát triển thiết bị giảm nguy cơ trật bánh tàu cao tốc khi có động đất

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) ngày 10/3 cho biết đã phát triển thiết bị giảm chấn nhằm giảm nguy cơ trật bánh đối với tàu cao tốc Shinkansen trong trường hợp xảy ra động đất. Đây là thiết bị đầu tiên thuộc loại này được phát triển trong nước.
Chú thích ảnh
Tàu cao tốc Shinkansen tại Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo JR East, các thiết bị truyền thống không phải lúc nào cũng có thể hấp thụ hoàn toàn các dao động mạnh, do đó tiềm ẩn nguy cơ trật bánh. Vì vậy, các thiết bị giảm chấn mới được thiết kế để hạn chế độ lắc nghiêng của đoàn tàu và được gia cố bằng cách tăng độ dày của trục nhằm nâng cao khả năng chịu lực. Thiết bị mới có thể kéo giảm 50% nguy cơ trật bánh.

Dự kiến, thiết bị sẽ được lắp đặt trên các toa tàu Shinkansen từ mùa Thu năm sau đến hết tài khóa 2032, kết thúc vào tháng 3/2033.

Trong nhiều năm qua, JR East cho biết đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt (thuộc Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản) để phát triển thiết bị nói trên, dựa trên kinh nghiệm từ vụ trật bánh năm 2004 sau xảy ra trận động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển tỉnh Niigata, phía Tây Bắc Tokyo. Dù không có báo cáo về thương vong đối với hành khách và nhân viên tàu, song đây là lần đầu tiên một đoàn tàu Shinkansen bị trật bánh khi đang vận hành thương mại.

Shinkansen là hệ thống tàu cao tốc mang tính biểu tượng của Nhật Bản, được ra mắt năm 1964, có tốc độ tối đa khoảng 300 km/h và được biết đến với độ an toàn và đúng giờ cao. Tháng 7/2020, mẫu tàu cao tốc thế hệ mới N700S chính thức đi vào hoạt đông với vận tốc nhanh hơn so với thế hệ trước đó và có khả năng vận hành ổn định hơn, đặc biệt được thiết kế để tăng cường khả năng hoạt động an toàn ngay cả khi xảy ra động đất.

Phương Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.