07:14 20/07/2026

Nguy cơ hỏa hoạn tại các trung tâm logistics khi thương mại điện tử bùng nổ

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đang kéo theo sự mở rộng của các trung tâm logistics quy mô lớn trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại trung tâm kho vận của tập đoàn Coupang ở Incheon, Hàn Quốc, ngày 20/7/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng này là nguy cơ hỏa hoạn ngày càng tăng khi nhiều kho hàng chứa khối lượng lớn vật liệu dễ cháy, nhưng hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa theo kịp yêu cầu thực tế. Vụ cháy kéo dài nhiều ngày tại trung tâm logistics Coupang ở Hàn Quốc và các vụ hỏa hoạn tại kho hàng của các nền tảng thương mại điện tử ở Nga thời gian qua là những minh chứng rõ nét cho thách thức này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đám cháy xảy ra từ ngày 18/7 tại Trung tâm Logistics Coupang 32 ở thành phố Incheon của Hàn Quốc, đến nay vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, buộc lực lượng cứu hỏa phải duy trì tình trạng huy động ở cấp quốc gia.

Theo các quan chức phụ trách cứu hỏa, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong kho chứa lượng lớn hàng hóa được đóng gói bằng giấy carton, nhựa và vật liệu tổng hợp, trong khi hệ thống giá kệ nhiều tầng cùng kết cấu kho cao và phức tạp khiến ngọn lửa lan nhanh và hình thành các đám cháy sâu âm ỉ trong các khoảng không chứa hàng.

Theo các chuyên gia phòng cháy, chữa cháy Hàn Quốc, các trung tâm logistics hiện nay không còn đơn thuần là nơi lưu trữ hàng hóa mà đã trở thành các trung tâm phân loại, xử lý và giao nhận tự động với công suất rất lớn nhằm đáp ứng nhu cầu giao hàng trong ngày của thương mại điện tử, song hệ thống tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chưa theo kịp tốc độ phát triển này, đặc biệt là đối với các kho hàng được xây dựng trước khi các quy chuẩn mới có hiệu lực.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, từ năm 2024, Hàn Quốc đã áp dụng bộ tiêu chuẩn phòng cháy mới đối với kho logistics (NFTC 609), yêu cầu sử dụng đầu phun nước lưu lượng lớn gấp đôi trước đây, kéo dài thời gian cấp nước từ 20 phút lên 60 phút và bổ sung đầu phun tại từng tầng giá kệ. Tuy nhiên, nhiều trung tâm logistics được xây dựng trước thời điểm này, trong đó có kho hàng của Coupang tại Incheon được cấp phép từ năm 2020, không thuộc diện bắt buộc nâng cấp, khiến khoảng trống về an toàn vẫn còn tồn tại.

Các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy cho rằng, chỉ nâng tiêu chuẩn đối với các công trình mới là chưa đủ. Nhiều ý kiến đề xuất cần có chương trình cải tạo các kho hiện hữu, bao gồm lắp đặt thiết bị phát hiện hồ quang điện, hệ thống chữa cháy bằng khí CO₂ tại các khu vực không có người làm việc, mở rộng dung tích bể chứa nước và thiết kế hệ thống phun nước trực tiếp đến từng giá kệ nhằm hạn chế nguy cơ đám cháy lan rộng.

Thực tế cho thấy, nguy cơ này không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc. Tháng 8/2022, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trung tâm hoàn tất đơn hàng của Ozon - một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Nga, thường được ví như "Amazon của Nga". Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 55.000 m² kho hàng, làm ít nhất một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc hơn 1.000 nhân viên phải sơ tán. Mái kho bị sập một phần, thiệt hại hàng hóa và thiết bị được bảo hiểm lên tới khoảng 11 tỷ ruble (khoảng 140,54 triệu USD).

Gần đây hơn, trong tháng 7/2026, hai trung tâm logistics của Wildberries - nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất của Nga cũng bốc cháy sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine, gây thương vong và làm gián đoạn hoạt động của chuỗi cung ứng.

Mặc dù nguyên nhân khác với các vụ cháy do sự cố kỹ thuật, nhưng sự việc này một lần nữa cho thấy các trung tâm logistics hiện đại đã trở thành hạ tầng trọng yếu, nơi tập trung lượng hàng hóa khổng lồ và có thể gây thiệt hại rất lớn nếu xảy ra hỏa hoạn.

Giới chuyên gia nhận định cùng với tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử toàn cầu, quy mô các kho logistics sẽ tiếp tục mở rộng. Điều này đòi hỏi các quốc gia không chỉ siết chặt tiêu chuẩn an toàn đối với các trung tâm mới mà còn phải đầu tư nâng cấp các cơ sở hiện hữu, ứng dụng công nghệ giám sát, phát hiện sớm hỏa hoạn và xây dựng các phương án chữa cháy phù hợp với đặc thù kho hàng tự động quy mô lớn nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Trường Giang   (TTXVN)