Trao Nhà tình thương cho hộ nghèo ở Sóc Trăng

Ngày 22/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Điện lực Sóc Trăng cùng lãnh đạo xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương cho hộ bà Phan Thị Hào (64 tuổi), trú tại ấp Dù Tho và trao tặng máy tính bảng, vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chú thích ảnh
Trao nhà cho bà Phan Thị Hào ở Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sức khỏe yếu, sống một mình, trước khi nhận căn nhà mới, kinh tế gia đình gặp khó khăn, bà Phan Thị Hào phải ở trong ngôi nhà dột nát, nước ngập quanh năm. Căn nhà mới của bà Hào có diện tích gần 40 m2, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tài trợ.

Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ và chính quyền, đoàn thể địa phương đã tặng nhiều phần quà cho bà Phan Thị Hào. UBND xã Tham Đôn đã trao Giấy khen và Thư cảm ơn ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Phan Thanh Dũng Minh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng chúc mừng bà Phan Thị Hào có được căn nhà mới khang trang, sạch đẹp; đồng thời mong muốn bà chăm sóc tốt ngôi nhà để sử dụng lâu dài.

Ngoài căn nhà bà Phan Thị Hào được bàn giao hôm nay, đợt này, Tổng Công ty Điện lực miền Nam còn trao 14 căn nhà khác cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị thành viên luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội. Từ năm 2016-2021, Tổng Công ty đã hỗ trợ trên 1.200 Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương với tổng trị giá 62 tỉ đồng tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam; trong đó, năm 2021 là 245 căn. Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2021, Tổng Công ty Điện lực miền Nam tài trợ kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 Nhà tình thương trao tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền 750 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Điện lực Sóc Trăng trao máy tính bảng cho học sinh nghèo. 

Dịp này, thay mặt Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Sóc Trăng còn trao tặng 20 máy tính bảng và 1.000 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tham Đôn giúp các em có điều kiện học trực tuyến.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Trao gần 12.800 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khăn ở Sóc Trăng
Trao gần 12.800 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khăn ở Sóc Trăng

Chiều 22/12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 12.785 máy tỉnh bảng, kèm theo sim 4G cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN