TP Hồ Chí Minh trao tặng 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người Campuchia gốc Việt

Chiều 11/11, tại cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp)- Kaoh Roka (Prey Veng), đoàn công tác Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng 750 phần quà cho kiều bào thuộc 3 tỉnh/thành Phnom Penh, Kandal và Prey Veng thông qua đại diện đại diện Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ cho đại diện Chi nhánh Hội Khmer - Việt Nam thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Kandal, Prey Veng, Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, đây là món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với cộng đồng người Campuchia gốc Việt và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Campuchia. 

Quà tặng gồm 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật được vận động từ một kiều bào ở Mỹ bao gồm: 15.000 khẩu trang y tế; 200 chai nước rửa tay sát khuẩn (70ml); 1.000 quần áo trẻ em và 2,5 tấn gạo.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Mỹ Châu, kiều bào Mỹ đại diện các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, khẳng định hoạt động này là nhằm kịp thời hỗ trợ kiều bào xa xứ vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để tiếp tục ổn định cuộc sống, từ đó góp phần củng cố niềm tin, động viên kiều bào ngày càng gắn bó, hướng về quê hương đất nước; cũng như góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức đoàn sang trực tiếp thăm hỏi kiều bào và để đảm bảo các quy định phòng dịch, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng số quà trên thông qua đại diện Hội Khmer - Việt Nam tại cửa khẩu Quốc tế Thường Phước để chuyển đến tận tay kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh thành tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Đoàn Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội Khmer - Việt Nam, lãnh đạo Chi nhánh Hội tại các tỉnh tại lễ trao hỗ trợ. Ảnh: TTXVN

Rất xúc động về tình cảm của chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, ông Sim Chy cho biết: “Đây là sự quan tâm đặc biệt giúp đỡ cho bà con trong thời điểm này. Ở Campuchia hiện nay, Chính phủ đã mở giãn cách để cho bà con sinh hoạt, cuộc sống khôi phục, sản xuất bình thường trở lại. Đây là món quà đầy ý nghĩa và quý báu mà TP Hồ Chí Minh, nhân dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho bà con, kiều bào ở Campuchia dần dần cải thiện đời sống kinh tế, cho cuộc sống của bà con bình thường trở lại”.

Trần Long (TTXVN)
Hội 'Mái ấm Việt - Séc' tích cực lan tỏa yêu thương trong cộng đồng
Hội 'Mái ấm Việt - Séc' tích cực lan tỏa yêu thương trong cộng đồng

Tối 7/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), Hội từ thiện “Mái ấm Việt - Séc” đã tổ chức đêm giao lưu truyền thống với chủ đề “Thu yêu thương 2021” nhằm tiếp tục lan tỏa những hoạt động thiện nguyện mang đậm tính nhân văn của Hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN