Nữ sinh Khánh Hòa với đam mê dạy tiếng Anh miễn phí

Với khả năng ngoại ngữ tốt của mình, Võ Anh Thư, sinh năm 2005, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa đã tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa, dịch thuật, hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh miễn phí trên mạng internet. Tinh thần đó lan tỏa đến nhiều thế hệ học sinh phổ thông trên cả nước.

Đặc biệt cô gái trẻ này còn là cán bộ phong trào sôi nổi, đầy nhiệt huyết trong công tác Đoàn thanh niên của trường và tỉnh. 

Chú thích ảnh
Võ Anh Thư (bên phải) cùng với bạn học trong phòng tự học của nhà trường. 

Sau khi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 (diễn ra từ ngày 14-16/12), Anh Thư tự hào chia sẻ: "Em là đại biểu nhỏ tuổi nhất của đoàn tỉnh Khánh Hòa đi dự Đại hội. Em cảm thấy rất vinh dự, tự hào và nhận thức cao hơn nữa trách nhiệm tiên phong, cống hiến của bản thân cho phong trào Đoàn, Thanh niên trong thời gian tới, từ đây tạo động lực để các bạn trẻ cùng phát triển".

Từ thời điểm dịch COVID-19, qua tìm hiểu và được sự giới thiệu của các anh chị khóa trước, Anh Thư tham gia vào các hội nhóm chia sẻ kiến thức về tiếng Anh trên nền tảng mạng xã hội. Năm 2021, Anh Thư tham gia vào "Dự án dạy học phi lợi nhuận tiếng Anh online – The Engnoisseurs" do các học sinh trường chuyên Trung học phổ thông trên cả nước lập ra, nhằm mục đích giảng dạy, truyền kinh nghiệm học tập và ôn thi tiếng Anh cho các thế hệ đàn em lớp 8, lớp 9 có mong muốn học tiếng Anh để thi vào các trường chuyên ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công việc chính của Anh Thư là cùng với cả nhóm bạn soạn bài giảng, đề thi, cách thức làm bài và giảng dạy trực tiếp cho các em qua hình thức trực tuyến. Trong nhóm dạy có từ 5-6 người, mỗi người đảm nhiệm một phần thuộc thế mạnh của mình để giảng bài. Thực tế, qua các mùa (mỗi mùa 6 tháng), tỷ lệ học sinh đã từng học bài do Anh Thư và nhóm thiện nguyện giảng dạy đỗ 70% vào các trường chuyên cấp 3.

“Em nghĩ, việc mình dạy học là cũng một cách để học tập. Học qua hình thức chia sẻ kiến thức lẫn nhau rất có hiệu quả. Bản thân em ước mình biết đến cách thức này sớm hơn để được học tập và chia sẻ kiến thức cho các bạn trẻ có chung đam mê với mình”, Anh Thư hào hứng nói.

Ngoài chia sẻ kiến thức qua hình thức trực tuyến (online), Anh Thư còn tham gia dịch thuật các tài liệu học tập tiếng Anh sang tiếng Việt của những nhà giáo có uy tín trên mạng internet dùng cho học sinh cấp 3; là cộng tác viên dịch của hai dự án tâm lý lần lượt là The Psychonauts và The SoPsyEty Project mùa 2 (2021); đồng tác giả của bộ sách "Pathway to excellence" - do dự án English On Your Wishlist phát hành năm 2022. Đây đều là những dự án phi lợi nhuận, phục vụ kiến thức cho học sinh cấp 2, cấp 3 trong nhà trường phổ thông.

Với tinh thần tự học, Anh Thư còn tham gia các cuộc thi trên mạng internet và các Trường Đại học trong cả nước về tiếng Anh. Mỗi khi có cuộc thi, em đều sắp xếp đăng ký tham gia và đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cô học sinh lớp 12 Anh 1 Chuyên Lê Quý Đôn chỉ mong mỗi ngày có thêm thật nhiều thời gian để được làm được nhiều việc hơn. Anh Thư là thủ lĩnh trẻ sáng lập và duy trì câu lạc bộ Tranh biện học thuật trực thuộc trường Chuyên Lê Quý Đôn. Câu lạc bộ sinh hoạt với nhiều chủ đề trong và ngoài nhà trường như: môi trường, bình đẳng giới, áp lực đồng trang lứa trong học sinh… Anh Thư cho rằng, là một người trẻ, em cần học tập để có kiến thức; từ đó, biết bản thân có thế mạnh gì thì cần phát huy cống hiến, giúp đỡ cho cộng đồng. Với học sinh, việc học là việc chính, nhưng cũng cần cân bằng các hoạt động trải nghiệm xã hội. Anh Thư muốn thông qua các hoạt động mình làm, truyền cảm hứng những học sinh cùng trang lứa như mình có thể tốt hơn, tự tin giao tiếp, phản biện các vấn đề trong xã hội, có những ý kiến đóng góp, từ đó phát triển cho phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà cũng như nâng cao kết quả học tập.

Chú thích ảnh
Võ Anh Thư (thứ 2 từ bên phải) cùng với bạn học trong phòng tự học của nhà trường. 

Hiện tại, Anh Thư đang tập trung vào việc học trên lớp và chú trọng thời gian ôn tập kiến thức cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2023 tỉnh Khánh Hòa và thi học kỳ I năm học 2022 -2023. Anh Thư kể, em được tiếp xúc và học tập tiếng Anh từ khi còn rất bé. Để môn học tiếng Anh trở thành sở thích học tập, ngoại khóa và là niềm đam mê mỗi ngày là lúc em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh những năm cấp trung học cơ sở. Thư có thể học tiếng Anh 4-5 giờ mà không hề mệt.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh có hiệu quả, Anh Thư đưa ra lời khuyên nên chia theo các học phần nghe – nói  - đọc – viết. Đối với phần nghe, nói, nên nghe các bài nói, bài báo bằng tiếng Anh trên các nền tảng miễn phí của mạng internet và qua các băng đĩa nhà trường. Về phần đọc, cần đầu tư  nhiều thời gian. Kinh nghiệm là đọc kỹ các từ khóa trong bài, từ mới và kiểm tra nghĩa, học nghĩa của từ mới bằng nhiều câu, ví dụ chứ không đơn thuần là đọc giải nghĩa và chọn đáp án. Theo Anh Thư, nhờ cách học như vậy, em mới có thêm vốn từ tiếng Anh phong phú, phục vụ cho việc viết các bài luận bằng tiếng Anh và ngôn từ để dịch thuật. Việc viết tốt cần có nền tảng là ngữ pháp và để học được ngữ pháp thì cần học kĩ, nhớ kĩ các cấu trúc câu mà giáo viên giảng dạy.

Cô Hà Cao Thị Thu Hồng, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn - giáo viên giảng dạy trực tiếp Võ Anh Thư từ năm lớp 10 đến nay nhận định: Anh Thư là một bạn trẻ rất có tiềm năng trong tương lai. Trong suốt thời gian giảng dạy trực tiếp, Anh Thư bộc lộ những tố chất về tư duy ngôn ngữ, phương pháp học tập và khả năng tự học rất tốt. Với tính cách năng động, hòa đồng, ham học hỏi, sáng tạo và tình cảm, Anh Thư luôn tập trung cao, tương tác tốt với giáo viên và bạn bè. Đặc biệt, cô học trò lớp 12 Anh 1 này còn biết cách biến thời gian học tập của mình và các bạn trở nên thú vị, mang lại hiệu quả tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ trong và ngoài trường, Anh Thư thể hiện là một học sinh có các kỹ năng mềm tốt, linh hoạt và có khả năng thủ lĩnh. Nhờ đó, Anh Thư đã gặt hái được rất nhiều thành công không những trong học tập mà còn cả hoạt động phong trào, được thầy cô và bạn bè tin cậy và yêu quý.

Với những nỗ lực, cống hiến của mình trong học tập và hoạt động ngoại khóa, suốt những năm qua Võ Anh Thư đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. Ngoài ra, Anh Thư cũng vinh dự  nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc giai đoạn 2015 -2020; hoàn thành lớp Bồi dưỡng về nhận thức Đảng cho đoàn viên ưu tú của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Học sinh dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh vùng khó
Học sinh dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh vùng khó

Dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng với tấm lòng, nhiệt huyết tuổi trẻ, nhiều học sinh Trung học phổ thông đã đứng ra tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh vùng khó, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN