Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lực lượng chống IS

Lượng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người Kurd ở nước này vượt biên giới sang Syria chiến đấu với các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm giữ thị trấn Ain al-Arab ở gần biên giới.
Lượng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/9 đã kêu gọi người Kurd ở nước này vượt biên giới sang Syria chiến đấu với các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm giữ thị trấn Ain al-Arab ở gần biên giới.
Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lực lượng chống IS ảnh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngăn dòng người tị nạn Syria tại thị trấn Suruc, tỉnh biên giới Sanliurfa ngày 21/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng thông tấn Fiat ủng hộ người Kurd dẫn tuyên bố của PKK kêu gọi "huy động" lực lượng và tuyên bố: "Ngày của danh dự và vinh quang đã đến". Tuyên bố hối thúc những thanh niên người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến đấu chống các lực lượng của IS quanh Ain al-Arab, khu vực dân cư lớn thứ 3 của người Kurd ở Syria, còn gọi là Kobane theo ngôn ngữ của người Kurd. Thủ lĩnh PKK Dursun Kalkan đã yêu cầu "toàn bộ người Kurd phối hợp lực lượng", đồng thời tố cáo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ "bắt tay" với IS.Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong vài ngày qua đã có khoảng 100.000 người Syria, trong đó có rất nhiều người Kurd, đã vượt qua biên giới tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ.

TN
(Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.