Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc gặp gỡ song phương

Hãng ANI News đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 13/8 đã có cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ đồng hồ với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về các vấn đề song phương, những diễn tiến ở khu vực và toàn cầu, cũng như việc chuẩn bị cho cuộc họp nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) sắp tới.
Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc gặp gỡ song phương ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj tại Moskva của Nga hồi tháng 4. Ảnh: THX

Theo các nguồn tin, việc liệt trùm mạng lưới Jaish-e-Mohammed là Masood Azhar vào danh sách cấm của Ủy ban 1267 thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã được thảo luận tại cuộc gặp lần này, bên cạnh tư cách thành viên Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) của Ấn Độ.Bà Swaraj đã nêu bật tầm quan trọng của việc đáp ứng các mục tiêu năng lượng sạch của Ấn Độ sau hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu COP-21 và đề nghị thảo luận các vấn đề kỹ thuật mà phía Trung Quốc có thể đang gặp phải. Tại cuộc gặp, tình hình về biên giới hai nước cũng được xem xét và các biện pháp bổ sung để thúc đẩy hòa bình ở khu vực này cũng được thảo luận. Ngoại trưởng Ấn Độ cũng chuyển tới phía Bắc Kinh những quan ngại của New Delhi về Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan.Một số vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những tác động của việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), tình hình trên bán đảo Triều Tiên, HĐBA và hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), hội nghị cấp cao Đông Á, hội nghị BRICS... cũng nằm trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, vấn đề biển Hoa Nam (Biển Đông) lại không được phía Trung Quốc đề cập.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.