Ngày 24/4: Thị trường giằng co trong biên độ hẹp, VN-Index giảm gần 2 điểm

Hôm nay (24/4) là phiên giao dịch đầu tuần, song thị trường thể hiện rõ tâm lý uể oải của nhà đầu tư ngay từ thời điểm mở cửa. Đến phiên chiều, lực cầu xuất hiện giúp đà giảm của thị trường chững lại và chỉ số phục hồi dần.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Đóng phiên, VN-Index giảm 1,55 điểm xuống 1.041,36 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm xuống 206,76 điểm. UPCOM-Index giảm 0,1 điểm xuống 77,9 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường hơn 10,6 nghìn tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng hơn 9 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 260 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, nổi bật mua MSB, HPG, VPB, VCB…

Về diễn biến thị trường, lực cầu xuất hiện từ phiên chiều giúp các mã cổ phiếu chuyển sang sắc xanh, chỉ số thị trường có thời điểm tăng hơn 4 điểm lên mức cao nhất 1047,18 điểm.

Tuy nhiên, bên mua không sẵn sàng trả giá cao hơn nên đã không thể tiếp tục đẩy chỉ số lên tiếp mà ngược lại bên bán thắng thế đã ép thị trường giảm điểm trở lại và tiếp tục xu hướng giằng co cho tới khi kết phiên.

Điểm nhấn của phiên hôm nay là mã HQC khi tăng trần với khối lượng đột biến, hơn 33 triệu đơn vị sau nhưng thông tin khá tích cực từ đại hội cổ đông diễn ra chiều qua. Doanh nghiệp này đang đầu tư vào dự án nhà ở xã hội và được kỳ vọng hưởng lợi từ nhiều chính sách vừa được ban hành.

Ngoài ra, diễn biến tích cực còn nhóm cổ phiếu mía đường, với nhiều phiên tăng liên tục, cá biệt có LSS tăng trần, SBT tăng 2,75%…

Theo giới phân tích, sở dĩ các mã cổ phiếu ngành đường tăng tốt vì giá đường thế giới vẫn tiếp tục giữ ở mức cao nhất 10 năm, các nhà đầu tư hy vọng sẽ giúp lợi nhuận doanh nghiệp ngành đường thực sự là “trái ngọt”.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.