Nga 'trình làng' robot AI hình người đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 11/11, một robot trí tuệ nhân tạo (AI) hình người đầu tiên đã được ra mắt tại Moskva. Đây là sản phẩm của Liên minh Công nghệ Mới gồm 4 công ty hàng đầu chuyên về công nghệ robot của Nga.
Chú thích ảnh
Robot AI hình người phiên bản để bàn có khả năng thể hiện 12 loại cảm xúc.

Robot mang tên IDOL hoạt động hoàn toàn tự động, chú trọng vào ba chức năng mang tính người nhất, đó là di chuyển, sử dụng các đồ vật và đặc biệt là giao tiếp như con người và với con người.
Liên minh Công nghệ Mới cho biết IDOL được đào tạo bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu thu thập được, và nó còn tự học trong khi tương tác với môi trường bên ngoài. Robot này có khả năng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, thể hiện cảm xúc và giao tiếp mà không cần kết nối Internet.

Lãnh đạo Liên minh Công nghệ Mới Alexey Yuzhakov cho biết bên cạnh chuyển động và thao tác thì quan trọng là giao tiếp, yếu tố then chốt cho tính người của robot: bao gồm khả năng hiểu lời nói, đối thoại có chủ đích, biểu cảm khuôn mặt và sự đồng cảm. Những robot có chức năng này sẽ hoạt động tự tin trong các nhà máy, hậu cần và môi trường dịch vụ - ngân hàng, sân bay hoặc bất kỳ không gian công cộng nào.

Theo các tác giả, khuôn mặt của robot được trang bị 19 động cơ servo và các thanh cáp mềm dẻo, cho phép tái tạo ít nhất 12 cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm nhỏ. Robot có 7 micro để tạo ra âm thanh 3 chiều và nhận dạng giọng nói đáng tin cậy, ngay cả trong môi trường ồn ào.

IDOL có tổng cộng 67 khớp tự do, bao gồm 14 khớp ở mỗi cánh tay và 6 khớp ở cổ, do một mạng nơ-ron chuyên dụng điều khiển. Cánh tay robot được trang bị bàn tay có khả năng cầm nắm, cho phép nâng những vật nặng tới 10 kg.

Chú thích ảnh
Robot AI hình người phiên bản đi được.

IDOL được giới thiệu ở hai phiên bản: robot đi và robot để bàn. Phiên bản để bàn nặng 40 kg, trong khi phiên bản đi bộ nặng 95 kg. Robot đi bộ chưa cho thấy sự ổn định trong việc duy trì trọng tâm, kể cả tại buổi ra mắt, song một đại diện của Liên minh Công nghệ Mới khẳng định mỗi một trục trặc sẽ là bài học cho chính robot, giống như một đứa trẻ bước đi, ngã, thử lại và dần dần hiểu được cách thế giới vận hành.

Robot IDOL có khả năng đi với vận tốc lên đến 6 km/h. Trong chế tạo IDOL các tác giả sử dụng tới 77% các linh kiện được sản xuất trong nước và họ đang có kế hoạch nâng tỷ lệ này lên 93%.

Hiện hai quốc gia phát triển robot hình người mạnh nhất là Mỹ và Trung Quốc, song Liên minh Công nghệ Mới bày tỏ tin tưởng rằng Nga có khả năng giành một thị trường ngách - đó là nền tảng robot hình người phổ quát.

Tin, ảnh: Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.