Nga tiết lộ hệ thống phòng không chung của CSTO

Trên thực tế, một hệ thống phòng không chung đã được thành lập giữa Nga và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) mặc dù thoả thuận này không được ghi trong bất kỳ văn bản nào.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chủ trì cuộc họp của Bộ tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia ở Moskva. Ảnh: Sputnik

Liên minh quân sự CSTO hiện có các thành viên Nga, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, và Tajikistan.

“Trên thực tế, hệ thống phòng không chung đã được tạo ra ở cấp độ song phương. Chúng tôi có thỏa thuận với từng quốc gia, với Armenia, với Kazakhstan, với Kyrgyzstan, với Tajikistan và tất nhiên là với Belarus”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu trả lời trên đài truyền hình Rossiya 24 ngày 26/11.

Bộ trưởng nhấn mạnh hệ thống phòng không chung được trang bị tốt và có hệ thống thiết bị phù hợp. Nga cùng các nước trong CSTO đã định kỳ tiến hành các cuộc tập trận và duy trì để hệ thống phòng thủ chung này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

“Nếu cần phải chính thức hóa sự tồn tại của hệ thống bằng văn bản, chúng tôi sẽ làm điều đó”, Bộ trưởng Shoigu cho hay.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã cung cấp hai sư đoàn hệ thống phòng không S-300 – bao gồm 8 bệ phóng – cho Tajikistan trong nỗ lực tạo ra một lá chắn phòng không chung với các thành viên của CSTO.

Cũng trong tuần vừa qua, hội nghị CSTO đã được tổ chức ở Minsk dưới sự chủ trì của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Nội dung cuộc họp là thảo luận về việc "cải thiện hơn nữa hệ thống an ninh tập thể, cũng như các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và quốc tế”.

Trước cuộc họp cấp cao nhất, Minsk đã tổ chức cuộc họp chung giữa các nhà ngoại giao, quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của các nước thành viên CSTO để thảo luận về những thay đổi trong tình hình chính trị và quân sự khu vực.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.