Tổng thống Nga tới Belarus họp bàn với liên minh quân sự CSTO

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Belarus để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2, phải) dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk, Belarus, ngày 23/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 23/11 cho hay hội nghị CSTO được tổ chức ở Minsk dưới sự chủ trì của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Nội dung cuộc họp là thảo luận về việc "cải thiện hơn nữa hệ thống an ninh tập thể, cũng như các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và quốc tế”.

Trước cuộc họp cấp cao nhất, Minsk đã tổ chức cuộc họp chung giữa các nhà ngoại giao, quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của các nước thành viên CSTO để thảo luận về những thay đổi trong tình hình chính trị và quân sự khu vực.

Liên minh quân sự CSTO hiện có các thành viên Nga, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, và Tajikistan. 

Lần gần nhất ông Putin thăm chính thức Belarus là vào tháng 12/2022. Trong những tháng qua, nhà lãnh đạo Nga đã có các chuyến công du tới Kazakhstan, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

Hôm 22/11, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã làm rất nhiều việc với các nước trong CSTO về vấn đề hình thành hệ thống phòng không chung thống nhất. Ông Putin cho biết ông đã thảo luận các vấn đề đảm bảo an ninh chung trong cuộc hội đàm với Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, người vừa có chuyến thăm tới Nga.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.