Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về nỗ lực ‘vượt ranh giới’ của NATO ở châu Á

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang lôi kéo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào việc tạo ra “tình hình căng thẳng” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ảnh: Anadolu

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng NATO đang nỗ lực mở rộng ranh giới địa lý, đáng chú ý nhất là theo hướng châu Á.

Phát biểu trước cuộc gặp với phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp ở Moskva, ông Putin nói: “Chúng tôi thấy nỗ lực của một số quốc gia nhằm mở rộng vùng ảnh hưởng của họ và kỳ lạ thay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương vi phạm học thuyết của chính mình, đang cố gắng đưa hoạt động vượt ra ngoài ranh giới địa lý của mình.

Ông Putin nói thêm rằng Mỹ đang ngày càng lôi kéo các nước NATO vào việc tạo ra “tình hình căng thẳng” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cố gắng tạo ra các liên minh chính trị - quân sự mới với các nước trong khu vực này.

Theo ông Putin, Mỹ “bị dẫn dắt bởi những lợi ích ích kỷ của chính mình” còn Nga và Trung Quốc đã phản ứng một cách “bình tĩnh và cân bằng” trước ý định của Washington nhằm tạo ra các liên minh mới trong khu vực thông qua việc tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm cả việc tổ chức tập trận hải quân và không quân chung.

Tổng thống Nga cũng phủ nhận việc Moskva và Bắc Kinh đang thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào “theo kiểu Chiến tranh Lạnh”, cho rằng các mối liên hệ song phương giữa hai nước “mang tính xây dựng” và là “yếu tố quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế”.

Về phần mình, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp nói rằng Trung Quốc bày tỏ sự tôn trọng đối với Nga ở khả năng chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, điều mà ông cho rằng “không khó khăn nào có thể khuất phục được Nga”.

Theo hãng thông tấn Anadolu, Nga đã phát động cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2/2022 vì lo ngại Ukraine có thể gia nhập liên minh NATO. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Phần Lan – quốc gia giáp biên giới với Nga – đã gia nhập NATO, trong khi đơn đăng ký thành viên NATO của Thụy Điển đang chờ xử lý và Ukraine đã nỗ lực hơn nữa để gia nhập hàng ngũ của NATO.

Với châu Á, Mỹ lập luận rằng các lực lượng Trung Quốc đang hành động “khiêu khích” ở châu Á-Thái Bình Dương,còn các lực lượng Mỹ đang nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.