Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Mỹ về INF

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18/8 nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối phán với Mỹ về Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), đồng thời luôn thể hiện sự minh bạch trong các hành động của mình.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một sự kiện ở Moskva ngày 24/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga Rossiya 24, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh Moskva chưa bao giờ từ chối đối thoại với Mỹ, thậm chí đã đề nghị đối thoại từ tháng 2 - 8/2019. Ông nêu rõ Moskva đã thể hiện sự cởi mở của mình, đã cho Mỹ thấy những tên lửa vốn gây hoài nghi, song Mỹ đã không quan tâm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng các quỹ để phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn cũng đã có trong ngân sách của Mỹ một năm trước khi Washington rút khỏi INF. Theo ông Shoigu, các quỹ này đã được phê duyệt, phân bổ và phục vụ mục đích khởi động việc phát triển các tên lửa của Mỹ.

Cũng trong bài phát biểu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Moskva sẽ không triển khai các tên lửa mới chừng nào Mỹ còn thể hiện sự kiềm chế tương tự ở châu Âu và châu Á. Ông Shoigu nhấn mạnh Moskva không có kế hoạch triển khai các tên lửa mới và sẽ vẫn duy trì chủ trương này trừ phi Washington triển khai những hệ thống như vậy ở châu Âu.

Trước đó, ngày 15/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang cố phá hủy hệ thống kiểm soát vũ khí nhằm rút khỏi tất cả các cam kết quốc tế. Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã thông báo các kế hoạch đưa vũ khí lên vũ trụ, triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngay sau khi Washington rút khỏi INF. Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách phá hủy toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí, toàn bộ hệ thống bảo đảm ổn định chiến lược quốc tế.

Hiện tại, Washington có nhiều ý kiến cho rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), hết hạn vào tháng 2/2021, cũng đã lỗi thời và không còn đáp ứng được lợi ích của Mỹ. Số phận tương tự cũng đang chờ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), khi Washington đang có ý định chấm dứt hoàn toàn việc tham gia hiệp ước này.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, mục tiêu của những động thái tiêu cực và không mang tính xây dựng này nhằm để Mỹ có thể tập trung giải quyết những vấn đề chính sách quân sự của mình mà không bị ràng buộc bất cứ cam kết quốc tế nào. Đây là một bước lùi lớn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.

Ngày 2/8 vừa qua, Mỹ đã chính thức rút khỏi INF với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này và từng ít nhất một lần triển khai loại tên lửa bị cấm trong hiệp ước dù Moskva luôn bác bỏ những cáo buộc này. Washington sau đó tuyên bố có kế hoạch bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á - Thái Bình Dương.

INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500 km).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Bom GBU-43/B được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Không quân, căn cứ Không quân Eglin, bang Florida (Mỹ). Ảnh: Wikipedia

Giải mã uy lực 'Mẹ của các loại bom' Mỹ tính dùng để tấn công Iran

Kênh CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã xây dựng phương án sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của nước này để tấn công các cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự.

Một binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV trên chiến trường ở miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Nguồn tin Mỹ: Nhà Trắng đứng sau lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield do SpaceX cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.

Hình ảnh vệ tinh ngày 15/10/2026 cho thấy các tiêm kích bom Su-34M bị hư hại tại sân bay quân sự Borisoglebsk, tỉnh Voronezh, Nga. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky/Telegram

Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga và làm hư hại 2 chiếc khác trong cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk, thuộc tỉnh Voronezh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay này đã được chuẩn bị để tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào lãnh thổ Ukraine.