Ba người chết tại Nghệ An là do uống nhầm rượu ngâm lá ngón

Nguyên nhân gây ra vụ 4 người bị ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong tại Nghệ An là chất Koumin có trong cây lá ngón.

Liên quan đến vụ ngộ độc gây chết người khi uống rượu xảy ra tại bản Chà Lằn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, ngày 19/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An có công văn số 63/BC-ATTP cho biết: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy, nguyên nhân gây ra vụ 4 người bị ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong là chất Koumin.

Đây là một trong những thành phần tạo nên Alcaloid có trong cây lá ngón giống như: Gelsenicin, Gelsamydin, Gelsemoxonin…

Cây là ngón còn có nhiều tên khác nhau như: Câu vẫn, Hoàng đằng, Đoạn trường thao…, sống nhiều các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An.

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 12/3/2018, tại nhà ông Moong Văn Đi, trú tại bản Chà Lằn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có 4 người trong cùng gia đình tổ chức uống rượu ngâm rễ, thân cây không rõ nguồn gốc. Sau khi uống được khoảng 30 phút cả 4 người đều có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, vật vã, ngất xỉu, buồn nôn... Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu và đã có 3 người tử vong, người còn lại phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã trực tiếp đến huyện Kỳ Sơn để điều tra, giám sát, thu nhận mẫu rượu mà các nạn nhân uống, gửi ra Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Để tránh ngộ độc do sử dụng nhầm cây lá ngón, ngành Y tế Nghệ An, cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh đang thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền, khuyến cáo người dân về tác hại và tính chất nguy hiểm của cây lá ngón; hướng dẫn người dân cách phân biệt cây lá ngón với các loại cây khác; đề nghị không sử dụng các loại cây không rõ nguồn gốc để ngâm rượu uống...

     
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng mưa dông, lốc sét nguy hiểm

TP Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng mưa dông, lốc sét nguy hiểm

Chiều 2/10, mây dông phát triển nhiều trên khu vực Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, có xu hướng di chuyển từ Đông sang Tây. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo trong chiều nay mưa dông tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực, sau đó có khả năng mở rộng sang các địa phương lân cận.

Phương án nghỉ hưu cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

Phương án nghỉ hưu cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

Bạn đọc hỏi: Tôi là thầy giáo 48 tuổi, đã đóng BHXH bắt buộc 25 năm 5 tháng, trong đó có 8 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Do sức khỏe không ổn định nên tôi muốn nghỉ việc để chuyển sang công việc khác. Xin hỏi, nếu không đóng tiếp BHXH thì đợi đến năm 62 tuổi mới nhận được lương hưu, thì mức lương hưu hằng tháng được tính như thế nào? Thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là 8 năm có được tính để nghỉ hưu sớm hay không?