NASA tự đưa người lên vũ trụ vào năm 2017

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang có kế hoạch ngừng hợp tác với Cơ quan vũ trụ LB Nga (Roskosmos) trong việc đưa các nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bắt đầu từ năm 2017. Thay cho các tàu “Liên hợp” của Nga sẽ là các tàu có người điều khiển của Mỹ.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đang có kế hoạch ngừng hợp tác với Cơ quan Vũ trụ LB Nga (Roskosmos) trong việc đưa các nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bắt đầu từ năm 2017. Thay cho các tàu “Liên hợp” của Nga sẽ là các tàu có người điều khiển của Mỹ.
NASA tự đưa người lên vũ trụ vào năm 2017 ảnh 1

Tàu Dragon. Ảnh: universetoday

Tuy nhiên trước thời điểm đó, các phi hành đoàn quốc tế vẫn được tàu Liên hợp đưa vào quỹ đạo vũ trụ. Các chuyên gia ước tính rằng Mỹ phải trả 65 triệu USD cho một chỗ trên tàu vũ trụ của Nga.Giám đốc NASA, ông Charles Bolden đã thông báo việc tiếp nhận đơn của các công ty thương mại Mỹ, tham gia chế tạo tàu vũ trụ có người điều khiển. Tham gia chương trình này đã có các công ty như SpaceX và Orbital Sciences. Dự kiến ngân sách tài khóa 2014 NASA chi cho việc phát triển tàu vũ trụ mới là 2,7 tỷ USD. Dự án được thực hiện theo hình thức công-tư, trong đó 50% do ngân sách nhà nước chi trả.Trong giai đoạn 2012-2013, SpaceX đã 2 lần phóng tàu chở hàng tư nhân sử dụng nhiều lần duy nhất trên thế giới Dragon lên ISS. Tàu được đưa lên quĩ đạo bằng tên lửa Falcon-9. Theo hợp đồng với NASA, Dragon sẽ thực hiện 10 chuyến chở hàng nữa lên ISS. Về phần mình, Orbital Sciences cũng đã đưa tàu chở hàng Cygnus lên ISS nhờ tên lửa đẩy Antares. Trong 3 năm tới, Cygnus sẽ thực hiện 8 chuyến bay nữa lên ISS.Charles Bolden tuyên bố khi tàu chở hàng Mỹ đảm bảo việc chuyên chở, sẽ bắt đầu giai đoạn mới đưa người lên vũ trụ. SpaceX và Orbital Sciences đã bắt đầu phát triển các phiên bản có người điều khiển của tàu vũ trụ chở người – các phiên bản này sẽ được sử dụng để đưa nhà du hành vũ trụ lên ISS, và có thể là đi du hành vũ trụ. Các tập đoàn Lockheed Martin và Boeing cũng đang phát triển loại tàu vũ trụ mới Orion, được sử dụng để thực hiện các chuyến bay xa trong vũ trụ. Cụ thể, tàu này có thể thám hiểm sao Hỏa và các tiểu hành tinh khác.Duy Trinh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.