Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại miền Tây và Nam nước Mỹ

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nhiều khu vực ở miền Tây nước Mỹ sẽ trải qua nền nhiệt cao kỷ lục, trong bối cảnh một đợt nắng nóng cực độ tiếp tục bao trùm miền Tây và miền Nam nước này, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân ở đây.
Chú thích ảnh
Nhiệt kế ngoài trời chỉ mức nhiệt 99 độ F (khoảng 37,2 độ C ) tại Houston, Texas, Mỹ, ngày 21/6/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Riêng trong hai ngày 15 và 16/7, NWS đã đưa ra tới 45 cảnh báo về nhiệt độ cao kỷ lục, được ban bố tại các bang California, Nevada, Arizona, Texas, Florida, Oregon và Idaho. Theo NWS, nhiệt độ lên tới 54,4 độ C trong ngày 14/7 ở một số khu vực thuộc Arizona và Nevada, trong đó mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay có thể ghi nhận tại hai thành phố Phoenix và Las Vegas.

Thành phố Phoenix ghi nhận ngày thứ 15 liên tiếp nhiệt độ ở mức hơn 43 độ C trong ngày 14/7. Nóng nực cực độ đã khiến chính quyền thành phố hủy bỏ kế hoạch tổ chức hòa nhạc vào các tối cuối tuần trong mùa Hè này.

Las Vegas cũng được dự báo sẽ cán mức nhiệt kỷ lục vào ngày 16/7, khi nhiệt độ có thể lên tới 47,8 độ C. Kỷ lục về nhiệt độ cao tại đây hiện là 47,2 độ C. Trong khi đó, tại các khu vực sa mạc ở Nam California, Nevada và Arizona, nhiệt độ có thể lên tới 48,9 độ C trong ngày 15/7. 

Thung lũng Chết nổi tiếng tại California - một trong những nơi nóng nhất trên Trái Đất - cũng có khả năng sẽ thiết lập "đỉnh cao mới" về nhiệt độ trong ngày 16/7 tới, khi nền nhiệt tại đây được dự báo sẽ lên tới 54 độ C.

Theo NWS, nhiệt độ tăng cao là do hình thành một "đỉnh áp suất cao ở tầng trên" tại Tây Nam nước Mỹ. Giới khoa học cho rằng tình trạng nắng nóng kỷ lục gần đây là bằng chứng rõ rệt về hiện tượng biến đổi khí hậu do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Phân tích nhiệt độ toàn cầu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy tháng 6/2023 là tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. NASA cũng cho rằng đây là một phần của xu hướng tăng nhiệt độ toàn cầu do các hoạt động của con người gây ra, chủ yếu là khí thải CO2. Nắng nóng cũng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và cháy rừng.

Giới chức y tế khuyến cáo người dân đề phòng nắng nóng gay gắt, hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h-15h hằng ngày do đây thường là những thời điểm nóng nhất trong ngày. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến khích giảm hoạt động thể chất, uống bù nước thường xuyên và đảm bảo rằng người già, trẻ nhỏ và những người có hoàn cảnh đặc biệt được an toàn trong thời tiết nắng nóng.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.