Nan giải giảm sinh con thứ 3

Tại một số xã vùng cao của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba vẫn gặp nhiều khó khăn do tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu.
Lấy chồng từ năm 17 tuổi, năm nay mới 29 tuổi nhưng chị Thào Thị Sua, bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên đã có 5 con. Chồng chị mới bị bắt vì liên quan đến ma túy, con út mới 9 tháng tuổi nên chị Sua gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà nhỏ của 5 mẹ con nằm cheo leo trên lưng chừng núi, ngoài một ít gạo, mấy bắp ngô, thì không có bất cứ thứ gì đáng giá. Chị Sua tâm sự, phong tục ở đây là lấy chồng sớm, con gái 17 - 18 mà không lấy chồng thì sẽ “ế”... Mà lấy nhau cũng không có đăng ký kết hôn, trai gái thích nhau thì về ở với nhau. 
Nan giải giảm sinh con thứ 3 ảnh 1

Công tác tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch chưa thực sự hiệu quả.

Lý giải về việc sinh nhiều con, chị Sua buồn bã: “Đến đứa thứ 4, tôi cũng định dừng rồi, cũng đã dùng biện pháp tránh thai rồi nhưng chồng không thích. Vậy nên, sau mấy lần đi phá thai thì lại tiếp tục sinh con thứ 5”. 
Tình trạng lấy chồng sớm, đẻ nhiều con rất phổ biến tại các xã vùng cao của huyện Phù Yên. Ông Thào A Của, 41 tuổi hiện là một trong số những người đông con nhất tại xã Suối Bau, huyện Phù Yên. Ông Thào A Của lấy vợ từ lúc 16 tuổi, đến nay có 8 con, con lớn năm nay đã 20 tuổi, con nhỏ nhất 5 tuổi. Gia đình sống nhờ vào gần 3 ha nương rẫy và một ao cá nhỏ. Ông Của cho rằng “trời sinh voi thì sinh cỏ” nên chỉ việc sinh ra là chúng khắc biết tồn tại và như thế sẽ có đông lao động làm nương rẫy. 
Nan giải giảm sinh con thứ 3 ảnh 2

Sinh đẻ không có kế hoạch khiến trẻ em bị tổn thương về nhiều mặt.

Theo ông Thào A Chìa, cán bộ chuyên trách dân số xã Suối Bau, trung bình mỗi năm, xã có khoảng 30 cặp vợ chồng sinh con thứ 3, độ tuổi kết hôn trung bình là 15 tuổi và đa số các cặp vợ chồng đều không có giấy đăng ký kết hôn hoặc lấy nhau một thời gian rồi mới đi đăng ký kết hôn. Mặc dù cán bộ dân số xã thường xuyên tuyên truyền về tác hại của sinh nhiều con song các hủ tục vẫn còn tồn tại trong đồng bào dân tộc khiến việc giảm thiểu tình trạng sinh nhiều con gặp nhiều khó khăn. 
Theo báo cáo của Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phù Yên, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số trẻ sinh ra trên toàn huyện là 842 trẻ, trong đó có 62 trẻ là con thứ ba trở lên, chiếm 7,4% tổng số trẻ sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trong đó, trình độ dân trí, sự hiểu biết của người dân với các chính sách dân số còn hạn chế; tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm trong giới trẻ còn rất phổ biến. Các gia đình muốn sinh nhiều con để có nhân lực lao động; tâm lý trọng nam khinh nữ, muốn có con trai để giữ tài sản. Cá biệt, nhiều trường hợp có 2, 3 con trai nhưng vẫn muốn sinh thêm. 
Bà Phan Thị Tuyết, Phó giám đốc Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phù Yên cho biết: Để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 Trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền trong đó ưu tiên đối với vùng xa, vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ sinh cao. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về tác hại của việc sinh con thứ 3 cũng như tác động đến sự phát triển kinh tế gia đình để nâng cao nhận thức của người dân về kế hoạch hóa gia đình.
Bài và ảnh: Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.