Nam Phi bắt đầu tiêm phòng cho trẻ từ 12 tuổi

Bộ Y tế Nam Phi ngày 15/10 cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên vào tuần sau, đồng thời tiêm mũi bổ sung cho những người gặp vấn đề về hệ miễn dịch.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại bệnh viện ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Nam Phi có dân số trẻ đông đảo và số người nhiễm virus HIV/AIDS nhiều nhất thế giới, vì vậy quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người và đánh dấu bước đi lớn trong ứng phó với dịch ở nước này.

Theo luật pháp Nam Phi, trẻ từ 12 tuổi trở lên sẽ phải có sự đồng ý của cha mẹ khi dùng thuốc điều trị bệnh. Như vậy, việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần sự chấp thuận của phụ huynh.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết bắt đầu từ ngày 20/10, trẻ em sẽ có thể được tiêm một mũi vaccine duy nhất của hãng Pfizer. Mũi thứ hai sẽ được hoãn lại để chờ các nghiên cứu sâu hơn về các tác dụng phụ hiếm gặp.

Hiện Nam Phi đã triển khai hệ thống chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số. Chứng nhận đã tiêm phòng này là quy định bắt buộc khi tham gia các sự kiện đông người như sự kiện thể thao. Bộ trưởng Y tế Joe Phaahla cho biết những người có vấn đề về hệ miễn dịch có thể được tiêm mũi tăng cường, nhưng phải có khuyến nghị của bác sĩ riêng.

* Bộ Y tế Liên bang Nga ngày 15/10 đưa ra bản hướng dẫn được cập nhật mới tạm thời các biện pháp điều trị COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bản khuyến nghị cập nhật được các chuyên gia đầu ngành ở Nga  soạn thảo trên cơ sở các nghiên cứu khoa học, trong đó có bổ sung thêm phương pháp điều trị bằng thuốc. Đây là các loại thuốc kháng thể đơn dòng kháng virus mang lại hiệu quả cao. Việc sử dụng các loại thuốc này ở bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng sẽ cho phép vô hiệu hoá virus ở giai đoạn đầu và ngăn chặn sự phát triển bất lợi của bệnh.

Bích Liên - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.