Myanmar tham gia công ước cấm vũ khí hóa học

Myanmar đã trở thành thành viên thứ 191 của Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) và chỉ còn 5 quốc gia chưa tham gia công ước là Angola, Ai Cập, Israel, Triều Tiên và Nam Sudan.

Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) ngày 7/8 cho biết Myanmar đã tham gia công ước cấm vũ khí hóa học (CWC), một tháng sau khi nước này đệ đơn xin gia nhập.

Myanmar tham gia công ước cấm vũ khí hóa học ảnh 1

Ảnh minh họa.


Như vậy, Myanmar đã trở thành thành viên thứ 191 của OPCW và hiện chỉ còn 5 quốc gia không tham gia công ước là Angola, Ai Cập, Israel, Triều Tiên và Nam Sudan.

Trong một tuyên bố, Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu khẳng định việc tham gia CWC của Myanmar đưa nước này gần hơn với quá trình hội nhập toàn cầu, hướng tới một thế giới không có vũ khí hóa học, đồng thời kêu gọi các nước còn lại sớm tham gia CWC.

Theo OPCW, Chính phủ Myanmar đã ký CWC trên vào năm 1993, nhưng chưa được quốc hội nước này phê chuẩn. Ngày 8/7 vừa qua, Myanmar đã đệ đơn chính thức xin gia nhập CWC.

Hiệp ước cấm phát triển, sản xuất, sở hữu tất cả các loại vũ khí hóa học, theo đó yêu cầu các nước thành viên phá bỏ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học. OPCW chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện công ước này.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.