Myanmar nối lại hòa đàm sau giao tranh

Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Yangon trong nỗ lực đi đến một thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 17/3, đại diện của Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Yangon trong nỗ lực đi đến một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn đất nước.

Myanmar nối lại hòa đàm sau giao tranh ảnh 1

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) tại hội nghị thảo luận việc ký Hiệp ước ngừng bắn trên toàn quốc tại thủ đô Nay Pyi Taw ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên cho biết, vòng đàm phán thứ 7 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ủy ban Kiến tạo Hòa bình Liên bang (UPWC) của Chính phủ Myanmar và Nhóm Điều phối Ngừng bắn Quốc gia của 16 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang (NCCT) đã bắt đầu tại Trung tâm Hòa bình Myanmar. Cuộc đàm phán sẽ thảo luận 8 điểm còn tồn đọng trong số 104 điểm.

Vòng đàm thứ 7 này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Myanmar U Thein Sein, Phó Tổng thống Sai Mauk Kham, và Tổng tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Myanmar Min Aung Hlaing có các cuộc gặp riêng rẽ với một phái đoàn đặc biệt của Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) - cánh chính trị của Quân đội Giải phóng Kachin (KIA) tại thủ đô Nay Pyi Taw để thảo luận về các nỗ lực hòa bình.

Tại cuộc gặp nói trên, phía KIO đã đưa ra một đề nghị hòa bình, tái khẳng định cam kết của tổ chức này về tiến trình hòa bình đang diễn ra cho tới khi thành công.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 7 nói trên diễn ra vào giữa tháng 1 nhưng đã bị trì hoãn do các cuộc giao tranh mới đây giữa các lực lượng của Chính phủ Myanmar và KIO.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.