Mỹ xem xét áp thuế tàu Trung Quốc, có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng

Ngày 24/3, theo hãng Bloomberg, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đang đề xuất áp thuế mới đối với các tàu chở hàng do Trung Quốc đóng khi cập cảng Mỹ, nhằm kiềm chế sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong ngành đóng tàu và vận tải biển toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa cập cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, kế hoạch này đang làm dấy lên lo ngại sâu rộng về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ cũng như thương mại toàn cầu.

Theo USTR, Trung Quốc hiện sản xuất hơn 50% tổng trọng tải tàu hàng trên toàn thế giới, tăng mạnh từ mức 5% vào năm 1999. Trong khi đó, các xưởng đóng tàu Mỹ chỉ chiếm 0,01% thị phần, với phần lớn công suất dành cho các đơn hàng của Hải quân. Đề xuất của USTR nhắm đến việc phục hồi ngành đóng tàu thương mại trong nước, đồng thời tạo đòn bẩy để buộc Bắc Kinh chấm dứt các chính sách công nghiệp bị cáo buộc là không công bằng.

Theo các nhà phân tích, nếu được thông qua, mức thuế mới có thể lên tới 3,5 triệu USD mỗi lần tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ và ảnh hưởng tới khoảng 83% lượt tàu container, 2/3 lượt tàu chở ô tô và gần 1/3 tàu chở dầu thô cập bến Mỹ trong năm ngoái. Tại phiên điều trần công khai kéo dài hai ngày bắt đầu từ hôm nay tại Washington, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và chuyên gia sẽ lên tiếng phản đối đề xuất, cho rằng nó gây hại cho người tiêu dùng, làm tăng giá hàng hóa, gây áp lực lên lạm phát và đe dọa việc làm.

Ông Jose Severin, đại diện hãng Mercury Group, cho biết một số hợp đồng vận chuyển ống thép xuyên Đại Tây Dương đã phải tạm hoãn do lo ngại phát sinh chi phí thuế mới, ước tính từ 1 đến 3 triệu USD mỗi chuyến hàng, gấp đôi thậm chí gấp ba chi phí hiện tại. Ông cũng cảnh báo dự án ống thép tại Louisiana vẫn cần hơn 16.000 tấn nguyên liệu, trong khi nguồn cung nội địa không thể đáp ứng đủ.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện một thị trường vận tải phân tầng, trong đó các tàu do Trung Quốc đóng bị đối xử khác biệt. Một số hãng vận tải đã bắt đầu hạn chế sử dụng tàu Trung Quốc cho các hợp đồng dài hạn do lo ngại phát sinh chi phí. Tuy nhiên, công suất tại các xưởng đóng tàu ở Hàn Quốc và Nhật Bản gần như đã đạt mức tối đa, với lịch giao tàu mới chỉ có thể bắt đầu từ năm 2028, khiến các chủ tàu rơi vào thế khó lựa chọn.

Dù một số ý kiến ủng hộ việc kiềm chế sức mạnh hàng hải của Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp cho rằng các biện pháp đề xuất thiếu thực tế. Ông Joe Kramek, Giám đốc điều hành Hội đồng Vận tải Hàng hải Thế giới, nhận định đây là biện pháp lỗi thời, chỉ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ. Trong khi đó, một số ý kiến trong chính giới Mỹ đề xuất nên ưu tiên hỗ trợ ngành đóng tàu bằng cách hợp tác với các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan thay vì tạo thêm rào cản thương mại.

Dự thảo sắc lệnh hành pháp có tên "Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại" (Make Shipbuilding Great Again) cũng đã được tiết lộ, trong đó nêu khả năng Mỹ sẽ vận động các quốc gia khác cùng chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên biển, nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trả đũa. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này. Trong khi đó, giới vận tải cảnh báo việc các hãng tàu né tránh các cảng nhỏ tại Mỹ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cộng đồng địa phương và các ngành xuất khẩu như nông sản và nguyên liệu.

Kết quả cuối cùng về đề xuất của USTR dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Hoàng Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.