Mỹ: 'Người có vũ trang' tiêu diệt thủ phạm xả súng tại khu mua sắm

Vụ xả súng tại khu mua sắm ở bang Indiana (Mỹ) tối 17/7 làm 6 người thương vong và thủ phạm đã bị bắn chết bởi "một người có vũ trang" khác đang có mặt tại hiện trường.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng ở trung tâm thương mại thuộc Greenwood, vùng ngoại ô Indianapolis, thủ phủ bang Indiana (Mỹ), ngày 17/7/2022. Ảnh: WTHR/TTXVN

Thị trưởng thành phố Greenwood, bang Indiana (Mỹ), ông Mark Myers ra thông báo cho biết 3 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại khu mua sắm Greenwood Park Mall của địa phương này tối 17/7 giờ địa phương (tức sáng 18/7 giờ Hà Nội).

Theo ông Myers, thủ phạm đã bị bắn chết bởi "một người có vũ trang" khác đang có mặt tại hiện trường.

Trên trang Facebook chính thức, Cảnh sát thành phố Greenwood kêu gọi các nhân chứng vụ tấn công liên lạc với cảnh sát để cung cấp thêm thông tin.

Theo tờ Indianapolis Star, cảnh sát cho rằng một người đứng gần đó cũng có vũ khí đã chứng kiến vụ việc và nổ súng vào kẻ tấn công. Cũng theo nguồn tin này, thủ phạm thực hiện vụ tấn công một mình, mang trên người một khẩu súng trường cùng nhiều đạn dược. Cảnh sát không công bố danh tính các nạn nhân, thủ phạm cũng như người đã bắn hạ đối tượng này.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực súng đạn tại Mỹ, xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ nổ súng vào đoàn diễu hành nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 ở Chicago làm 7 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương. Trước đó, hồi tháng 5 đã xảy ra vụ xả súng tại siêu thị ở New York làm 10 người thiệt mạng và một vụ nổ súng tại một trường tiểu học ở bang Texas làm 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng.

Theo cơ quan Lưu trữ thông tin về bạo lực súng đạn (GVA), khoảng 40.000 người tại Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn. Sự gia tăng bạo lực súng đạn thời gian gần đây đã khơi lại cuộc tranh luận gay gắt về quy định đối với súng đạn. Một ủy ban của Hạ viện Mỹ dự định trong tuần này sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong gần 20 năm về một dự luật cấm bán vũ khí tấn công.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.