Mỹ, Nga và Trung Quốc là 3 cường quốc quân sự trong bảng xếp hạng của Global Firepower 

Mới đây, Global Firepower - chuyên trang theo dõi các thông tin liên quan quân sự của các quốc gia trên thế giới - đã công bố bảng xếp hạng quân sự của 145 quốc gia.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 của Không lực Mỹ bay trình diễn tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự này tính đến hơn 60 yếu tố như mức độ phức tạp của thiết bị, tài chính, địa lý và tài nguyên... Bảng xếp hạng chỉ đánh giá quân đội theo quan điểm thông thường, không tính tới khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân, đào tạo và huấn luyện của quân đội, lực lượng tình báo hoặc tính hiệu quả của cơ cấu chỉ huy quân đội của một quốc gia. Thang đánh giá được phản ánh qua chỉ số sức mạnh quân sự (PwrIndx), trong đó chỉ số hoàn hảo là 0,0000, chỉ số càng thấp phản ánh năng lực chiến đấu thông thường của quốc gia càng cao.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Nga di chuyển trên tuyến đường gần Armiansk, Bán đảo Crimea ngày 25/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bảng xếp hạng mới, Mỹ là quốc gia đứng đầu về sức mạnh quân sự năm 2024, với chỉ số sức mạnh là 0,0699. Tiếp đến là các nước Nga và Trung Quốc với các chỉ số sức mạnh quân sự lần lượt là 0,0702 và 0,0706. Ngoài tốp 3 quốc gia hàng đầu, đứng ở các vị trí tiếp trong tốp 10 lần lượt là Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Italy chốt ở vị trí thứ 10. Trong nhóm này, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Italy duy trì thứ hạng ổn định so với năm 2023. Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ thăng hạng trong khi Anh và Pakistan tụt hạng so với năm 2023. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đứng thứ 13, ở thứ hạng cao hơn các nước như Israel, Đức (lần lượt xếp thứ 17 và 19). Sức mạnh phòng thủ chính của Indonesia là số lượng quân đội của nước này với quân số được ghi nhận là 1.050.000 người, trong đó có 400.000 nhân viên tại ngũ. Năm 2023, bảng xếp hạng của Global Firepower cũng xếp Indonesia ở vị trí 13.

Đỗ Quyên - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.