Mỹ khởi tố vụ đánh cắp thẻ tín dụng lớn nhất lịch sử

Nhà chức trách Mỹ đã truy tố 5 người mang quốc tịch nước ngoài bị cáo buộc điều hành một đường dây tin tặc toàn cầu cho phép những đối tượng này có thể đánh cắp thẻ tín dụng của hơn 160 triệu người.
Ngày 25/7, nhà chức trách Mỹ đã truy tố 5 người mang quốc tịch nước ngoài bị cáo buộc điều hành một đường dây tin tặc toàn cầu cho phép những đối tượng này có thể đánh cắp thẻ tín dụng của hơn 160 triệu người.Trong cuộc điều tra vụ tin tặc được cho là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, các công tố viên liên bang đã truy tố 4 người Nga và một người Ukraine tại một tòa án ở New Jersey. Theo cáo trạng, trong 7 năm từ giữa 2005 tới tháng 7/2012, nhóm tin tặc trên đã thâm nhập hệ thống máy tính của các công ty thương mại và tài chính, vô hiệu hóa hệ thống chống virus để đánh cắp dữ liệu của hơn 160 triệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.
Mỹ khởi tố vụ đánh cắp thẻ tín dụng lớn nhất lịch sử ảnh 1

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia về tội phạm mạng cho biết, những thông tin này sẽ lại được bán cho nhiều đối tượng khác, những kẻ sẽ mã hóa các thẻ nhựa chưa có số sau đó bán lại cho người sử dụng để mua hàng hoặc rút tiền từ các máy tự động. Tòa án New Jersey cho biết trong số các nạn nhân của nhóm tội phạm này có các công ty Visa Inc., J.C. Penny Co., JetBlue Airways., và Carrefour SA. Hiện mới có 3 công ty nạn nhân thông báo tổn thất do vụ tin tặc này song con số đã lên tới hơn 300 triệu USD. Các đối tượng bị kết tội trong vụ án này gồm 4 người Nga, Vladimir Drinkman, Alexandr Kalinin, Roman Kotov và Dmitriy Smilianets cùng 1 người Ukraine Mikhail Rytikov. Hiện mới có 2 trong 5 đối tượng trên là Drinkman và Dmilianets bị bắt giữ hồi tháng 6/2012 tại Hà Lan. Theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, Smilianets đã bị dẫn độ về Mỹ hồi tháng 9 và sẽ phải ra hầu tòa vào tuần tới. Trong khi Drinkman vẫn đang đợi lệnh dẫn độ ở Hà Lan. Cáo trạng trên được Albert Gonzalez chứng thực với tư cách tòng phạm. Albert Gonzalez hiện đang chịu án tù 20 năm trong vụ tương tự kết án năm 2009. Trong vụ này, Vladimir Drinkman và Alexandr Kalinin cũng bị tòa án New Jersey kết tội tòng phạm với Albert Gonzalez dưới tên gọi "Hacker 1" và "Hacker 2". Cùng ngày, Kalinin cũng bị kết tội ở New York trong một vụ phạm tội độc lập, xâm nhập hệ thống máy chủ của công ty công nghệ thị trường ở New York.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.