Mỹ ‘cản” Trung Quốc sở hữu máy bay, động cơ xe tăng của Ukraine

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc đã tiếp cận được nguồn vũ khí, trang bị, công nghệ quân sự từ rất nhiều nước như Đức, Pháp, Israel, Nga và đặc biệt là Ukraine.

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc đã tiếp cận được nguồn vũ khí, trang bị, công nghệ quân sự từ rất nhiều nước như Đức, Pháp, Israel, Nga và đặc biệt là Ukraine.

Có nhiều báo cáo cho rằng chính quyền Kiev đã giúp Trung Quốc xây dựng tàu sân bay đầu tiên - Liêu Ninh; cùng với đó là nhiều chuyên gia Ukraine cũng đã có mặt tại Trung Quốc để giúp đóng mới tàu sân bay thứ hai.

Mỹ ‘cản” Trung Quốc sở hữu máy bay, động cơ xe tăng của Ukraine ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh được "hoán cải" từ tàu Varyag mua lại của Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Về phần mình, Mỹ luôn tìm cách “cản phá” các nước giúp Trung Quốc phát triển vũ khí. Washington đã thành công trong việc ép buộc Israel ngừng hợp đồng chế tạo máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW&C) cho Trung Quốc. Và theo Đài tiếng nói nước Nga, Mỹ cũng sẽ không để Trung Quốc tiếp cận các loại máy bay và động cơ xe tăng từ chính quyền Kiev, khi mà Washington đã thiết lập được ảnh hưởng tại Ukraine, sau hơn 3 tháng nước này lâm vào khủng hoảng chính trị, đặt quyền lực của Tổng thống Viktor Yanukovych trước những thách thức nghiêm trọng.

Trung Quốc dựa khá nhiều và các nguồn vũ khí, trang bị nhập khẩu từ Ukraine: Động cơ xe tăng MBT-2000, thiết bị năng lượng dùng cho tàu chiến, radar, các hệ thống điện tử...

HT (huanqiu.com)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.