Muốn giữ hộ vàng, phải có giấy phép

Nhiều người dân vẫn có nhu cầu được giữ hộ vàng. Bởi vậy, NHNN cho phép một số ngân hàng thương mại liên quan đã có giấy phép do NHNN cấp được thực hiện các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ - két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng theo quy định.
Thông tin này vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức công bố ngày 11/7.
Muốn giữ hộ vàng, phải có giấy phép ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Theo NHNN, trên thực tế, nhiều người dân vẫn có nhu cầu được giữ hộ vàng. Bởi vậy, NHNN cho phép một số ngân hàng thương mại liên quan đã có giấy phép do NHNN cấp được thực hiện các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ - két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng theo quy định.Với các ngân hàng chưa được NHNN cấp phép thực hiện các dịch vụ này nhưng vẫn còn số dư các khoản vàng đang giữ hộ khách tại thời điểm từ 5/7/2013 thì vẫn tiếp tục được giữ các khoản vàng giữ hộ đó cho tới khi đến hạn thanh toán. Thậm chí, các ngân hàng này sẽ được xem xét gia hạn các khoản vàng giữ hộ đó nếu khách hàng đề nghị.Trường hợp, các ngân hàng không còn khoản vàng giữ hộ của khách đến thời điểm 5/7 thì không được phép nhận mới các khoản vàng giữ hộ của khách hàng cho tới khi được NHNN cấp phép. Đặc biệt, NHNN nghiêm cấm các đơn vị này sử dụng vàng giữ hộ của khách hàng trái với quy định pháp luật.Ngoài các tổ chức tín dụng đã được cấp phép giữ hộ vàng, NHNN yêu cầu các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ này phải làm hồ sơ đề nghị cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.Thu Hằng

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.