Mưa kéo dài, giá rau và hoa Đà Lạt tăng cao

Do mưa nhiều trong những ngày qua, nguồn cung giảm trong khi nhu cầu thị trường tăng nên giá rau, hoa tại Đà Lạt và vùng phụ cận duy trì ở mức cao so với thời điểm một tháng trước.
Chú thích ảnh
Do mưa kéo dài nên sản lượng rau giảm, một số loại rau ăn lá khan hiếm nên thời gian tới giá rau có thể biến động tiếp. 

Theo tìm hiểu, hiện nhiều nhà vườn trồng rau ở thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận như huyện Đức Trọng, Lạc Dương và Đơn Dương bị ảnh hưởng do mưa kéo dài khiến các loại rau trồng ngoài trời bị hư hại, ảnh hưởng đến sản lượng cung cấp ra thị trường.

Cụ thể, một số sản phẩm rau, củ, quả như: bó xôi giá 25.000 -30.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tháng trước; ớt chuông Đà Lạt (3 màu) từ 60.000 -70.000 đồng/kg (tăng gấp đôi). Ngoài ra, các loại rau cũng tăng cao như: xà lách coron 22.000 đồng/kg, cải bắp 1.800 đồng/kg, đậu leo 8.000 đồng/kg, cải thảo 8.000 đồng/kg, cà chua 20.000 -22.000 đồng/kg, dưa leo 8.000 đồng/kg...

Theo các nhà vườn, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là nhiều ngày qua trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận liên tục xảy ra mưa lớn làm cho nhiều diện tích rau bị ngập nước, dập nát hoặc sâu bệnh, thối nhũn khiến năng suất, chất lượng giảm mạnh. Các diện tích này chủ yếu là vườn rau ngoài trời, còn các khu vực trồng rau trong nhà kính, nhà lưới không bị ảnh hưởng.

Ông Mai Văn Khẩn, Chủ tịch hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến (phường 12, Đà Lạt) cho biết, do mưa kéo dài nên sản lượng rau giảm, một số loại rau ăn lá đang dần khan hiếm và có thể biến động trong thời gian tới. Tuy nhiên, do hợp tác xã đã ký hợp đồng từ trước với các siêu thị nên giá sẽ chỉ biến động theo tuần hoặc theo tháng.

Trong khi đó, giá bán tại vườn một số loại hoa Đà Lạt cũng tăng nhẹ như: hoa cúc cành 25.000 đồng/chục, tăng 5.000 đồng; hoa lily Sorbone và Concador 65.000 – 80.000 đồng/bó, tăng 5.000 – 10.000 đồng; hoa đồng tiền 30.000 đồng/chục và hoa cẩm chướng 32.000 đồng/chục, đều tăng 2.000 đồng so với tuần trước.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.