Một sân vận động ở Qatar sẽ biến mất sau World Cup 2022

Trong 7 sân vận động Qatar xây dựng để phục vụ World Cup 2022, sẽ có một sân vận động biến mất sau khi giải đấu kết thúc.
Chú thích ảnh
Sân vận động 974. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), đó là sân vận động 974 tại Doha. Đây là công trình gồm 40.000 chỗ ngồi, được xây dựng từ container tái chế và thép.

Qatar cho biết sẽ tháo dỡ hoàn toàn sân vận động 974 sau khi World Cup kết thúc và có khả năng chuyển số container này đến những quốc gia cần cơ sở hạ tầng này.

Nhiều chuyên gia đã khen ngợi thiết kế của 974. Ông Karim Elgendy tại Viện Nghiên cứu Chatham House (Anh) nhận định: “Thiết kể để có thể tháo dỡ là một trong những nguyên lý chính của xây dựng bền vững. Điều này tạo điều kiện cho phục hồi địa điểm xây dựng như trước hoặc tái sử dụng cho mục đích khác”.

Chú thích ảnh
Sân vận động 974 trong trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ của bảng G ngày 28/11. Ảnh: AP

Xây dựng chiếm tới gần 40% lượng phát thải carbon liên quan đến năng lượng của thế giới. Trong đó có 10% bắt nguồn từ khí thải nhà kính liên quan đến xây dựng, bảo trì và phá dỡ các tòa nhà.

Sân vận động 974 được đặt tên theo mã số điện thoại quốc tế của Qatar cũng như số container được sử dụng để xây công trình này. 974 là sân vận động duy nhất  Qatar xây cho World Cup 2022 mà không trang bị điều hòa. Sân vận động 974 chỉ tổ chức các trận đấu vào buổi tối khi không khí dịu mát hơn ban ngày.

Công ty Tây Ban Nha Fenwick Iribarren Architects, đơn vị thiết kế sân vận động 974 và hai sân vận động World Cup 2022 khác, cho biết ý tưởng thiết kế là để tránh  “voi trắng” –  từ chỉ sân vận động không được sử dụng hoặc không được tận dụng sau khi World Cup kết thúc.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.