Mở tour 3 ngày 2 đêm về tuyến đường 1C huyền thoại

Tour du lịch về nguồn “Hành trình ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại” được xây dựng theo lộ trình Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá trong 3 ngày 2 đêm góp phần đưa du khách, nhất là thế hệ trẻ đến những “địa chỉ đỏ” và tìm hiểu tuyến vận tải chiến lược từng chi viện hàng nghìn tấn vũ khí, đưa đón hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 20/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, cho biết Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam và Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam Bộ đã chính thức mở tour du lịch về nguồn “Hành trình ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần giới thiệu đến người dân, du khách và thế hệ trẻ về một tuyến vận tải chiến lược từng giữ vai trò đặc biệt quan trọng tại chiến trường Tây Nam Bộ.

Theo bà Đặng Hồng Linh, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị đối phương đánh phá ác liệt khiến hoạt động chi viện vũ khí, phương tiện và lực lượng cho chiến trường miền Tây Nam Bộ gặp nhiều khó khăn. Trước yêu cầu cấp thiết của chiến trường, tuyến đường 1C được hình thành vào năm 1966.

Tuyến đường nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu từ vùng biên giới Campuchia, đi qua hệ thống kênh rạch, sông ngòi và rừng tràm, kéo dài đến mũi Cà Mau. Đây được xem là tuyến vận tải quân sự huyết mạch thứ hai sau đường Hồ Chí Minh trên biển, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chiến tranh và đưa đón cán bộ, bộ đội vào chiến trường Tây Nam Bộ.

Trong hơn tám năm hoạt động (từ năm 1966 đến năm 1975), tuyến đường 1C đã tiếp nhận và vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, đưa đón hơn 30.000 lượt cán bộ, bộ đội. Để bảo vệ và duy trì tuyến chi viện này, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và trên 300 người bị thương. Dù liên tục bị phát hiện, đánh phá và tìm cách ngăn chặn, lực lượng Thanh niên xung phong cùng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ tuyến đường.

Những đóng góp, hy sinh ấy đã đưa đường 1C trở thành biểu tượng về lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến.

Chú thích ảnh
Bà Đặng Hồng Linh, Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam thông tin cho báo chí về tour du lịch về tuyến đường 1C huyền thoại.

Hiện nay, Đền thờ Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C tại An Giang cùng Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong tuyến đường 1C đã trở thành những “địa chỉ đỏ”. Đây là nơi tổ chức các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống và giúp thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về những năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến trường của cha ông.

Theo bà Hồng Linh, bắt đầu từ tháng 8/2026, tour “Hành trình ký ức về tuyến đường 1C huyền thoại” sẽ được triển khai với lộ trình Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá, kéo dài 3 ngày 2 đêm. Hành trình đưa du khách đến các địa danh, di tích và công trình tưởng niệm gắn với tuyến đường, qua đó kết hợp hoạt động tham quan với tìm hiểu lịch sử, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Bên cạnh việc mở tuyến du lịch về nguồn, ban tổ chức tiếp tục triển khai chuỗi trưng bày “Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại”. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 25/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội nhằm giới thiệu những hình ảnh, tài liệu và câu chuyện về lực lượng từng tham gia hai tuyến đường lịch sử.

Trong khuôn khổ trưng bày, ban tổ chức cũng tiếp nhận các hiện vật do cựu chiến binh và cựu Thanh niên xung phong hiến tặng cho bảo tàng. Những kỷ vật này sẽ góp phần bổ sung nguồn tư liệu, lưu giữ ký ức và tái hiện chân thực hơn cuộc sống, chiến đấu của các lực lượng trên tuyến đường 1C.

Đặc biệt, vào ngày 26/8, chương trình sinh hoạt chuyên đề “Thắp lửa truyền thống - Tiếp bước cha ông” sẽ được tổ chức dành cho đoàn viên, thanh niên thuộc Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương. Hoạt động hướng đến lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Trọng Tấn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.