Mở cánh cửa tươi sáng, tạo động lực để phạm nhân quyết tâm hoàn lương

Nhiều năm qua, các lớp xóa mù chữ tại Trại giam Nà Tấu (Bộ Công an), ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã giúp hàng trăm phạm nhân biết chữ.
Chú thích ảnh
Tiết học tiếng Việt tại lớp xóa mù chữ cho phạm nhân ở Trại giam Nà Tấu (Bộ Công an). Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Những con chữ thắp sáng ý chí, nghị lực trong học tập, rèn luyện cho phạm nhân chính là thông điệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, tạo niềm tin để học viên yên tâm cải tạo, làm lại cuộc đời, trở thành những công dân tốt. Biết chữ giống như một cánh cửa tươi sáng mở ra, là động lực để họ quyết tâm hoàn lương.

Lớp xóa mù chữ cho phạm nhân thuộc chương trình phối hợp giữa Trại giam Nà Tấu với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các lớp học xóa mù chữ, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân. Mục đích của các lớp học giúp phạm nhân được học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết. Đồng thời tạo cơ hội để họ được tiếp cận các loại hình giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, góp phần tích cực vào công tác giáo dục cải tạo và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Theo Thượng tá Nguyễn Quyết Tâm, Phó Giám thị Trại giam Nà Tấu, sau khi phạm nhân được chuyển về đây để chấp hành án, Ban Giám thị Trại giam rà soát những phạm nhân chưa biết chữ để có kế hoạch mở lớp. Đến nay, đơn vị mở 6 lớp xóa mù chữ, qua đó giúp hàng trăm phạm nhân biết chữ, làm những phép tính cơ bản.

Thực tế cho thấy, đa số các đối tượng tham gia lớp học xóa mù chữ của Trại giam Nà Tấu là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa và đang ở độ tuổi lao động. Thất học là một trong những nguyên nhân khiến họ đi vào con đường lầm lỗi, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học chữ đối với cuộc sống thường ngày. Do đó, lớp xóa mù chữ mở tại nơi đây góp phần quan trọng giúp phạm nhân tiếp thu kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu tốt hơn trong hướng nghiệp và học nghề.

Tham gia lớp học xóa mù chữ cho phạm nhân vừa khai giảng trong tháng 9/2023, Mùa A Khá phấn khởi cho biết, trước đây, anh không được đi học nên không biết chữ. Vào đây chấp hành án, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Trại giam, anh cùng các phạm nhân khác được tham gia lớp học. Khi nào viết được chữ, việc đầu tiên anh sẽ viết thư gửi về cho gia đình.

Phạm nhân Quàng Văn Cương rất phấn khởi khi được tham gia lớp học. Sau khi học xong chữ, anh sẽ xin học nghề phù hợp với khả năng của mình…

Chú thích ảnh
Giáo viên hướng dẫn phạm nhân tập đọc tại lớp học xóa mù chữ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Để thực hiện kế hoạch dạy xóa mù chữ cho phạm nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Trại giam Nà Tấu lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nhiệt tình tham gia giảng dạy xóa mù chữ. Đồng thời, Phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo khi kết thúc khóa học, 100% học viên được xác nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ theo từng giai đoạn và có thể tham gia học tập ở các trình độ cao hơn.

Trực tiếp tham gia dạy học, thầy Cà Văn Đoàn, đang công tác tại Trường Tiểu học Tà Cáng, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ, khi được chọn làm giáo viên dạy xóa mù chữ cho các phạm nhân, thầy chủ động soạn giáo án phù hợp năng lực, nhận thức của các học viên, để họ tiếp thu kiến thức đạt hiệu quả cao nhất. Thầy luôn động viên phạm nhân tự giác, quyết tâm trong học tập, đạt kết quả cao, từ đó họ đã tiến bộ và rất hào hứng khi được lên lớp.

Thượng tá Nguyễn Quyết Tâm, Phó Giám thị Trại giam Nà Tấu cho biết, thời gian tới, Trại giam Nà Tấu sẽ rà soát, phân loại lại tất cả những phạm nhân để tiếp tục mở lớp, giúp họ biết chữ, hiểu được pháp luật. Đặc biệt, khi phạm nhân biết chữ, được học nghề và chấp hành án xong trở về địa phương, họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.