Mercedes-Benz sắp triển khai công nghệ lái xe tự động trên đường phố Mỹ

Mercedes-Benz cho biết sẽ đưa vào hoạt động một hệ thống hỗ trợ lái nâng cao mới tại Mỹ trong năm nay, cho phép xe vận hành tự động trên đường phố đô thị dưới sự giám sát của tài xế. Động thái này đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Đức trong cuộc đua công nghệ tự hành tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Mẫu xe C-Class của Mercedes-Benz tại nhà máy ở Vance, Alabama, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Reuters, hệ thống mang tên MB.DRIVE ASSIST PRO có khả năng đưa xe di chuyển từ bãi đỗ đến điểm đến, tự xử lý các giao lộ, rẽ hướng và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, song người lái vẫn phải luôn tỉnh táo và sẵn sàng can thiệp khi cần. Hệ thống dự kiến có giá 3.950 USD cho gói sử dụng ba năm tại Mỹ; ngoài ra, Mercedes cũng sẽ cung cấp tùy chọn theo tháng hoặc năm, với mức phí sẽ công bố sau.

Hiện tại, tại Mỹ, Tesla là hãng duy nhất cung cấp tính năng lái tự động trên đường phố đô thị với gói Full Self-Driving (FSD), có giá khoảng 8.000 USD mua trọn đời hoặc 99 USD/tháng. Phần lớn các nhà sản xuất khác mới chỉ giới hạn tính năng tự hành ở đường cao tốc, nơi điều kiện giao thông dễ dự đoán hơn. Môi trường đô thị đặt ra thách thức lớn hơn do mật độ người đi bộ, xe đạp và các tình huống bất ngờ.

Mercedes-Benz cho biết MB.DRIVE ASSIST PRO đã được bán tại Trung Quốc từ cuối năm ngoái. Việc mở rộng sang Mỹ phản ánh xu hướng các hãng xe đẩy nhanh thương mại hóa công nghệ tự hành, dù vẫn chịu ràng buộc bởi yêu cầu an toàn và khung pháp lý. Tại Mỹ, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) nhiều lần nhấn mạnh trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc bảo đảm các hệ thống hỗ trợ lái không gây hiểu nhầm về mức độ tự động hóa, đồng thời yêu cầu người lái giữ vai trò kiểm soát chính.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống của Mercedes sử dụng khoảng 30 cảm biến, bao gồm camera, radar và cảm biến siêu âm. Dữ liệu được xử lý bởi máy tính có khả năng tính toán lên tới 508 nghìn tỷ phép toán mỗi giây, cho phép phản ứng nhanh với môi trường giao thông phức tạp. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp cải thiện dần các tính năng tự hành theo thời gian.

Trong khi đó, Tesla tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cấp dần FSD và đã triển khai thử nghiệm dịch vụ robotaxi quy mô nhỏ tại Austin (Texas) với người giám sát an toàn. Trước đây, CEO Elon Musk từng tuyên bố sẽ sớm đưa xe tự hành hoàn toàn không cần con người can thiệp lên đường phố.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư vẫn coi công nghệ tự lái là nguồn doanh thu dài hạn tiềm năng cho ngành ôtô, đặc biệt khi phần mềm và dịch vụ đi kèm có thể tạo ra dòng tiền ổn định sau khi bán xe. Việc Mercedes-Benz gia nhập cuộc chơi trên đường phố đô thị Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ ngày càng gay gắt trong những năm tới.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.