Mazda tạm dừng xuất khẩu xe CX-50 từ Mỹ sang Canada

Một người phát ngôn của Mazda Motor Corp. ngày 18/4 cho biết, hãng sẽ tạm dừng xuất khẩu một mẫu xe sản xuất tại Mỹ sang Canada để đối phó với chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Trụ sở hãng ô tô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này sẽ ngừng sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) CX-50 dành cho thị trường Canada tại nhà máy ở Alabama từ ngày 12/5. Việc sản xuất CX-50 cho các thị trường khác ngoài Canada sẽ vẫn tiếp diễn.

Thuế quan 25% của ông Trump đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, cùng với các mức thuế trả đũa của Canada, đã buộc Mazda và các thương hiệu nước ngoài khác phải tìm cách cân bằng giữa việc giảm thiểu tác động ngắn hạn và hậu quả dài hạn. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát biên giới của Mỹ do quy mô và tầm quan trọng của thị trường này.

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ CX-50 chiếm khoảng 15% trong số khoảng 72.000 xe chở khách mà Mazda đã bán tại Canada vào năm 2024.

Theo Christopher Richter, nhà phân tích cấp cao tại CLSA Securities Japan, mức thuế của ông Trump có thể khiến giá xe chở khách tại Mỹ tăng hơn 14%.

Trước đó trong tuần này, ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể tạm thời miễn trừ thuế quan cho ngành ô tô, nhưng không nêu rõ thời gian. Ông đã công bố mức thuế 25% đối với ô tô vào cuối tháng Ba, theo đó thuế đối với xe hoàn chỉnh có hiệu lực từ ngày 3/4 và thuế đối với phụ tùng ô tô bắt đầu sau đó 30 ngày.

Trong khi Toyota Motor Corp. cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động như hiện nay, Nissan Motor Co. đang ngừng các đơn đặt hàng tại Mỹ đối với xe SUV được sản xuất tại Mexico (Mê-hi-cô), còn Honda Motor Co. mới đây cho biết sẽ chuyển hoạt động sản xuất phiên bản hybrid của mẫu xe Civic từ Nhật Bản sang Mỹ.

Khánh Ly (Bloomberg)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.