Malaysia mong muốn hợp tác hải quân tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (1973 - 2023), Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn cùng Đoàn công tác Quân chủng Hải quân Việt Nam do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm xã giao Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia trong 2 ngày 4 - 5/10.
Chú thích ảnh
Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn vào cảng Lumut, Malaysia. 

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cập cảng Lumut tại Căn cứ Hải quân Lumut (Perak, Malaysia) ngày 4/10. Đoàn công tác do Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến dẫn đầu đã tới chào xã giao Đề đốc Farizal bin Myeor, Phó Tư lệnh Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Ông Myeor bày tỏ vinh dự được đón Đoàn Quân chủng Hải quân Việt Nam cùng Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước. Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng, đồng thời kỳ vọng hợp tác hải quân sẽ tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác quốc phòng hai nước. 

Chú thích ảnh
 Thuyền trưởng Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn tặng quà lưu niệm Đề đốc Farizal bin Myeor, Phó Tư lệnh Hạm đội miền Tây, Hải quân Hoàng gia Malaysia. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 5/10, Đoàn công tác cũng tới chào xã giao Chuẩn Đô đốc Dato’ Anuar bin Mohamed, Tư lệnh Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Mô phỏng, Hải quân Hoàng gia Malaysia đặt tại Căn cứ Hải quân Lumut và kết hợp thăm làm việc tại trung tâm.

Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Dato’ Anuar bin Mohamed nhấn mạnh mong muốn hải quân hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, nhất là trong lĩnh vực trao đổi sĩ quan, huấn luyện và đào tạo. Trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023, Chuẩn Đô đốc Anuar tin tưởng hải quân hai bên sẽ đạt được những dấu mốc mới quan trọng nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao hai nước nói chung và giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng. 

Chú thích ảnh
Lễ chào cờ hai nước tại Tiệc chiêu đãi trên Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn khi kết thúc chương trình làm việc chính thức trong chuyến thăm. 

Trưởng đoàn công tác Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến nhận định chuyến thăm của Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng khi là cầu nối để thực hiện chủ trương và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Theo Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, chuyến thăm cũng đã thể hiện được đạm nét tinh thần hữu nghị của Hải quân Việt Nam cũng như hướng tới chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa hợp tác với Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Tin, ảnh: An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.