Lý do Syria đồng ý chuyển giao vũ khí hóa học cho LHQ

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/9 cho biết việc lãnh đạo nước này lo ngại một số loại vũ khí hóa học có thể rơi vào tay phiến quân khiến Damascus đồng ý về thỏa thuận đặt chúng dưới sự kiểm soát quốc tế.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/9 cho biết vì lo ngại một số loại vũ khí hóa học có thể rơi vào tay phiến quân nên lãnh đạo nước này đã đồng ý về thỏa thuận đặt chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.

Lý do Syria đồng ý chuyển giao vũ khí hóa học cho LHQ ảnh 1

Phiến quân nã đạn cối vào một mục tiêu của quân chính phủ tại Idlib ngày 20/9. Ảnh: CNN.

"Sau khi các phiến quân sử dụng vũ khí hóa học một vài tháng trước ở Khan al- Assal (gần Aleppo), Tổng thống Bashar Assad bắt đầu suy nghĩ về sự nguy hiểm của vấn đề nhằm bảo vệ người dân Syria", ông Muallem nói với tờ Sky News tiếng Arập.

Ngoại trưởng Muallem cho biết thêm rằng việc tiếp cận một số kho vũ khí hóa học là rất khó khăn khi quân nổi dậy kiểm soát những tuyến đường đi đến khu vực lưu trữ này.

"Đây cũng là một trong những lý do tại sao Syria đã đồng ý chuyển giao số vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế", ông Muallem nhấn mạnh.

Ông Muallem đã đề cập đến sự kiện ngày 19/3 tại thành phố Aleppo mà theo báo cáo có 26 người bao gồm cả dân thường và binh sĩ bị thiệt mạng và 86 người khác bị thương. Nga đã tổ chức điều tra và theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết, chất sarin tự chế đã được sử dụng trong vụ tấn công này.

Nga hy vọng cộng đồng quốc tế hỗ trợ về tài chính, tổ chức và cơ sở vậy chất-kỹ thuật để giúp Syria tiêu hủy vũ khí hóa học trong thời gian ngắn nhất. Tuyên bố này được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 28/9, sau khi Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thông qua những biện pháp nhằm tiêu hủy các kho vũ khí hóa học ở Syria.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga sẵn sàng đóng góp hết khả năng nhằm thực hiện các thỏa thuận liên quan của OPCW và LHQ về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Trước đó, ngày 27/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết lịch sử yêu cầu tiêu hủy các vũ khí hóa học của Syria, song không đe dọa có hành động trừng phạt tự động đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu Syria không tuân thủ nghị quyết này.


CT
(Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.