Lũ lụt tại Nigeria: Ít nhất 151 người thiệt mạng

Nhà chức trách Nigeria ngày 31/5 xác nhận: Trận lũ quét xảy ra đầu tuần tại bang Niger, miền Trung nước này, đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ít nhất 151 người thiệt mạng, hơn 3.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 265 ngôi nhà bị phá hủy và hai cây cầu bị cuốn trôi.
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ tại Ahoada, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Ibrahim Audu Husseini, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Niger, cho biết, số nạn nhân tăng đột biến so với con số ban đầu là 115 người, sau khi lực lượng cứu hộ phát hiện hàng chục thi thể trôi dạt cách thị trấn Mokwa – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – gần 10 km. Hiện vẫn còn nhiều người mất tích và lo ngại con số tử vong sẽ tiếp tục tăng.

Tổng thống Bola Tinubu khẳng định, Chính phủ đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời tổ chức di dời người dân đến các khu vực an toàn. Hội Chữ thập đỏ Nigeria, lực lượng tình nguyện, quân đội và cảnh sát, đã được triển khai hỗ trợ khẩn cấp.

Theo đại diện giới chức địa phương, lũ quét xảy ra trong đêm 28, rạng sáng 29/5, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dọc sông Niger. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong năm tại quốc gia Tây Phi này.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.