Australia đẩy mạnh nỗ lực khắc phục sau lũ

Ngày 24/5, các cơ quan chức năng Australia đã triển khai công tác dọn dẹp và đánh giá thiệt hại trên diện rộng tại khu vực Đông Nam nước này, sau khi các trận lũ lụt lịch sử cướp đi sinh mạng của 5 người, khiến hơn 10.000 ngôi nhà bị nhấn chìm hoặc hư hại.
Chú thích ảnh
Tuyến đường bị đóng cửa do ngập lụt tại Richmond, New South Wales, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp bang New South Wales (NSW SES) cho biết công tác đánh giá đang được khẩn trương tiến hành tại khu vực bờ biển phía Bắc Trung Bộ của bang. Đây là nơi hứng chịu những tác động nặng nề nhất trong tuần qua, với nhiều thị trấn bị cô lập, gia súc bị cuốn trôi và nhà cửa bị tàn phá nghiêm trọng.

Mặc dù tình hình lũ lụt tại các khu vực bị ảnh hưởng ở bang đông dân nhất Australia này đã có những cải thiện kể từ ngày 23/5, song hậu quả vẫn rất nặng nề. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sydney, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang, ông Mike Wassing, cho biết hàng trăm cư dân vẫn đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán. Chỉ riêng trong đêm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 52 người.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã bày tỏ đau buồn và gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân. Trước đó, ông đã hủy chuyến thăm dự kiến đến Taree do tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân của đợt lũ lụt nghiêm trọng này được xác định là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khiến mực nước các sông dâng cao, gây vỡ bờ và nhấn chìm nhiều khu vực. Tại các thị trấn ven biển miền Bắc Trung Bộ, nhiều giao lộ, biển báo đường phố bị ngập sâu, xe cộ chìm trong nước đến tận kính chắn gió. Vào thời điểm đỉnh điểm, có tới khoảng 50.000 người dân đã bị cô lập hoàn toàn.

Australia đã liên tiếp phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm gần đây, điều mà một số chuyên gia cho rằng là hậu quả của biến đổi khí hậu. Sau các đợt hạn hán và cháy rừng tàn phá vào cuối thập kỷ trước, các trận lũ lụt liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nước này kể từ đầu năm 2021.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.