Ít nhất 117 người đã tử vong do lũ lụt tại Nigeria

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Niger, Ibrahim Hussaini ngày 30/5 (giờ địa phương) cho biết ít nhất 117 người đã thiệt mạng tại địa phương nằm tại miền bắc Nigeria này sau khi lũ lụt lớn phá hủy nhiều ngôi nhà và một số người khác mất tích.
Chú thích ảnh
Một chiếc xe chở dầu bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: news.sky.com

Phóng viên TTXVN tại khu vực phía Nam châu Phi dẫn lời ông Ibrahim Hussaini cho biết số người chết tăng mạnh so với con số 21 người được công bố hôm 29/5, đồng thời nói thêm rằng khoảng 3.000 ngôi nhà đã bị nhấn chìm tại hai cộng đồng ở miền Bắc - Trung của tiểu bang. Trong đợt lũ lụt lần này ở bang Niger xảy ra vào đêm thứ Tư (28/5) và kéo dài đến sáng thứ Năm (29/5), một số người vẫn còn mắc kẹt với nước lũ.

Nigeria thường đối mặt với lũ lụt trong mùa mưa, bắt đầu vào tháng 4. Năm 2022, Nigeria đã trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ khiến trên 600 người thiệt mạng, khoảng 1,4 triệu người phải di dời và phá hủy 440.000 héc-ta đất nông nghiệp.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.