Liên quân do Mỹ đứng đầu ngăn chặn cuộc tấn công bằng rocket tại Syria

Ngày 5/1, lực lượng liên quân, do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng rocket tại thành phố Deir-Ezzour, Đông Bắc Syria. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào lực lượng liên quân tại khu vực Trung Đông trong 48 giờ qua. 
Chú thích ảnh
Xe quân sự của Mỹ di chuyển qua thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một quan chức của lực lượng liên quân cho biết ngay khi phát hiện một số bệ phóng rocket gián tiếp có thể gây nguy hiểm tức thời, lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công ngăn chặn. Theo quan chức trên, các quả rocket này nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, mang tên "Làng Xanh" (Green Village) tại thung lũng Euphrates - nơi các tay súng IS vẫn còn hoạt động, đồng thời là nơi các lực lượng Mỹ còn duy trì hợp tác với Các lực lượng dân chủ Syria (SDF). Quan chức trên nêu rõ các cuộc tấn công bằng rocket thường đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống của dân thường, do đó, liên quân có quyền tự phòng vệ trong trường hợp này. 

Người phát ngôn Lầu Năm góc John Kirby nói rằng hiện chưa thể xác định thủ phạm đứng sau vụ tấn công mới nhất này. Hai vụ tấn công trước nhằm vào căn cứ không quân Ain Al-Assad ngày 4/1 ở miền Tây Iraq và sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1. Không có cuộc tấn công nào gây thương vong. Các cuộc tấn công này xảy ra 2 năm sau khi Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran, bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq ngày 3/1/2020.

Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh nhằm đánh bật IS khỏi các khu vực tại Iraq và Syria. Từ năm 2020, Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq. Theo các quan chức phương Tây, phần lớn lực lượng này trên thực tế nhiều khi chỉ tham gia hoạt động huấn luyện và cố vấn. Ngày 29/12, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi xác nhận sứ mệnh chiến đấu của lực lượng này đã kết thúc sau khi các binh sĩ rút khỏi Iraq. Hiện vẫn còn khoảng 900 binh lính Mỹ ở Đông Bắc Syria và căn cứ Al-Tanf ở miền Nam, giáp giới Iraq và Jordan.

Hoàng Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.