Liên minh vùng Vịnh bác bỏ ngừng bắn khẩn cấp ở Yemen

Đại sứ các quốc gia vùng Vịnh tuyên bố rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn tức thì nào tại Yemen nếu phiến quân Houthi không rút khỏi các vùng lãnh thổ bị nhóm này chiếm giữ.
Đại sứ các quốc gia vùng Vịnh ngày 20/4 đã tuyên bố với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn tức thì nào tại Yemen nếu lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite không rút khỏi các vùng lãnh thổ bị nhóm này chiếm giữ.
Liên minh vùng Vịnh bác bỏ ngừng bắn khẩn cấp ở Yemen ảnh 1

Đại sứ Saudi Arabia tại LHQ Abdallah al-Mouallimi. Ảnh: alarabiya.net

Đại sứ Saudi Arabia tại LHQ Abdallah al-Mouallimi nhấn mạnh "một số điều kiện" phải được đáp ứng thì liên quân do Riyadh chỉ huy mới ngừng chiến dịch không kích tại Yemen. Những điều kiện này đã được đưa ra trong một nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuần trước. Bản nghị quyết yêu cầu phiến quân Houthi rút khỏi vùng lãnh thổ mà nhóm này chiếm giữ tại Yemen, kể cả thủ đô Sanaa, chấm dứt chiến dịch bạo lực của họ và quay trở lại tiến trình đàm phán hòa bình. Trong bối cảnh các cuộc không kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng hơn, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi một "lệnh ngừng bắn khẩn cấp" tại Yemen, nhấn mạnh đã đến lúc mở đường cho "một nền hòa bình thực sự” tại quốc gia Trung Đông này.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.