Lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân cá chết tại hồ Tây

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: Qua tìm hiểu nguyên nhân, bước đầu xác định hiện tượng cá chết nổi trên hồ Tây mấy ngày qua có thể là do sự thay đổi thời tiết.
Chú thích ảnh
Các loại cá chết chủ yếu là cá mè, trôi, chép, trọng lượng từ 1 - 1,5 kg/con, cá nhỏ cũng rất nhiều, dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi tanh. Ảnh: Lê Phú

Còn theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị quản lý nhà nước về các hồ trên địa bàn cho biết: Hiện nay tại hồ Tây chỉ ghi nhận một loại cá mương (cá lành canh) - loại cá bé có sức chống chọi thời tiết kém, chứ chưa phát hiện những loại cá khác bị chết nên dấu hiệu phá hoại hay đầu độc đang được xem xét loại trừ.

Tuy nhiên, để có kết quả chính xác, Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND quận Tây Hồ và Chi cục bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá tiến hành phân tích để xác định nguyên nhân cá chết nổi tại hồ Tây.

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết thêm: Hiện nay để hạn chế cá chết nổi, trước mắt quận đang đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phú Điền thực hiện vận hành tối đa 4 máy sục khí được lắp đặt ở hồ Tây nhằm tăng cường ô xi trong nước.

Mặt khác, UBND quận Tây Hồ huy động lực lượng như: Đoàn thanh niên, quân sự, công an, trung tâm y tế, chính quyền địa phương... tham gia vớt cá chết lên bờ. Trước khi mang cá đi tiêu hủy theo quy định, UBND quận Tây Hồ tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng, giúp hạn chế phát tán ô nhiễm môi trường.

Phía Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết: Đơn vị đang phối hợp với UBND quận bố trí 2 thuyền cùng nhân lực để tham gia vớt cá chết nổi trên hồ.

Chú thích ảnh
Ai đi qua đây cũng phải bịt mũi nín thở trước mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Lê Phú
Theo phản ánh của một số người dân, hiện tượng cá chết nổi ở hồ Tây được phát hiện vào chiều ngày 7/7. Sau đó, cá tiếp tục chết rải rác trong các ngày tiếp theo. Trong buổi chiều và đêm 8/7, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tiến hành vớt cá để tiêu hủy.

Tưởng rằng cá đã không còn chết, tuy nhiên sáng 9/7, tại khu vực ven đường Trích Sài, Quảng Bá lại tiếp tục ghi nhận có nhiều cá chết nổi trôi dạt vào bờ kè. Song phần lớn những loại cá bị chết là cá bé, có kích thước bằng ngón tay. Hiện nay, công tác thu vớt cá vẫn được thực hiện. Bước đầu số lượng cá chết được vớt lên bờ tính đến 16h ngày 9/7 lên tới hơn 10 tấn.

Năm 2016, tại hồ Tây cũng xuất hiện cá chết nổi với số lượng và kích thước của cá lớn hơn lần này.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.