Kon Tum: Cá chết trắng hồ, người chăn nuôi Đăk Hà gặp khó

Gần 1 tháng nay, nhiều hộ chăn nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đang đứng ngồi không yên khi cá sắp đến kỳ xuất bán thì có hiện tượng chết nổi trắng hồ. Ước tính tổng thiệt hại đến thời điểm hiện nay khoảng nửa tỷ đồng.
Kon Tum: Cá chết trắng hồ, người chăn nuôi Đăk Hà gặp khó ảnh 1

Cá chết nổi trắng mặt hồ nuôi của hộ gia đình ông Hoàng Danh Chuyền.

Ông Hoàng Danh Chuyền (tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) cho biết, từ khi mua giống về thả xuống hồ cá phát triển bình thường, khoảng 25 ngày trở lại đây cá có biểu hiện lờ đờ, bỏ ăn rồi chết. Đây là lần đầu tiên có tình trạng cá chết như thế, trước đây có chết chỉ một vài con nhưng không bất thường. Dù gia đình đã làm nhiều cách, cho ăn thêm phụ gia như tỏi, kháng sinh nhưng tình trạng cá chết vẫn không giảm. Ông Chuyền cho biết thêm, trung bình mỗi ngày số lượng cá chết từ 2- 2,5 tạ, chủ yếu cá rô phi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đăk Hà, tình trạng cá chết bất thường xuất hiện cuối tháng 4/2018, chủ yếu tại xã Đăk Ngọk và thị trấn Đăk Hà. Đến nay, đã có khoảng 13 tấn cá bị chết, chủ yếu cá rô phi, rô đồng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng nửa tỷ đồng.

Ông Lê Thế Cương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Hà cho biết, trước tình trạng cá chết trên địa bàn, huyện Đăk Hà đã chỉ đạo tuyến cơ sở thống kê các hộ gia đình bị thiệt hại để làm cơ sở ban đầu. Bên cạnh đó, tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không đổ cá ra môi trường, làm ô nhiễm môi trường, phải thực hiện chôn lấp để đảo bảo vệ sinh môi trường. Ngoài ra, xử lý vệ sinh ao nuôi cá để đảm bảo môi trường tốt cho cá phát triển và điều trị bệnh…

“Về nguyên nhân cá chết thực tế rất khó xác định, theo như các hộ nuôi vì không có trang thiết bị máy móc cần thiết nên chỉ có xác định ban đầu là do thời tiết bất lợi dẫn đến các yếu tố đề kháng bị giảm sút, một số dịch bệnh có điều kiện phát sinh. Ban đầu, chúng tôi khuyến cáo bà con tiếp tục thay nước chăm sóc cá theo quy trình đang điều trị bệnh và điều trị bằng một số loại kháng sinh thông thường”, ông Cương cho biết thêm.

Hiện, ngành chức năng huyện Đăk Hà đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh Kon Tum lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân cá chết.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.