Cá chết trắng bè trên sông La Ngà, Đồng Nai

Rạng sáng 21/5, người nuôi cá bè trên sông La Ngà, thuộc địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phát hiện cá nuôi nổi lờ đờ và chết hàng loạt.
Cá chết trắng bè trên sông La Ngà, Đồng Nai ảnh 1

Cá nuôi chết nổi trắng bè trên sông Là Ngà. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Trí, hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà cho biết, khoảng 0 giờ, ngày 21/5 khi đi kiểm tra lồng nuôi ông phát hiện cá lăng, cá chép và cá leo nổi lờ đờ trên mặt nước. Tình trạng trên cũng xảy ra đối với hàng chục hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà.

Theo ông Trí, một giờ đồng hồ sau khi phát hiện cá nổi lên mặt nước, gần như toàn bộ số cá nuôi của các hộ dân tại khu vực gần cầu La Ngà đã bị chết hàng loạt. Sự việc xảy ra vào nửa đêm và cá chết quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Hộ ông Trí có 3 khung nuôi lớn và 3 khung nhỏ với số lượng cá khoảng 17 tấn; trong đó, cá lăng có trọng lượng từ 1- 3kg con đang chuẩn bị thu hoạch bị chết hoàn toàn với khối lượng khoảng 15 tấn; cá leo bắc và cá chép khoảng 2 tấn. Riêng vụ cá này, hộ ông Nguyễn Văn Trí đã đầu tư khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Ông Trí cho hay, vào thời điểm trên, không những cá trong bè nuôi chết mà cá sông tự nhiên cũng dạt vào bờ có thể do nguồn nước ô nhiễm. Trong thời gian ngắn, hàng chục lồng bè nuôi cá trên sông La Ngà đã bị thiệt hại ước gần 100 tấn cá.

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Quán xác nhận có xảy ra tình trạng cá bè nuôi trên sông La Ngà bị chết. Vụ việc xảy ra trong đêm và hiện UBND huyện đang cử đoàn cán bộ xuống hiện trường để xác minh, thống kê thiệt hại. Theo thông tin ban đầu, có khoảng gần 20 hộ nuôi bị thiệt hại. Số lượng cá chết vẫn đang được thống kê.

Tình trạng cá bè nuôi chết thường xuyên xảy ra vào dịp giao mùa, khi kết thúc mùa khô chuyển sang mùa mưa. Thời điểm này nước sông xuống cạn, khi xảy ra mưa lớn làm nước từ đất liền chảy xuống, trong khi số lượng bè nuôi dày làm lượng ô xy trong nước tụt giảm.

Hiện UBND huyện Định Quán đã báo Chi cục nguồn lợi Thủy sản Đồng Nai xuống hiện trường thu thập mẫu nước, mẫu cá để tìm nguyên nhân khiến cá bè nuôi chết hàng loạt trên sông La Ngà.
Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.